Một thiếu nữ bị bỏng nặng

21/08/2013 14:18 GMT+7

(TNO) Trưa 21.8, khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết khoa này đang điều trị một ca bỏng nặng vì cháy xăng.

>> Nổ bình xăng xe máy, một người bị bỏng nặng
>> Nổ bình xăng cả nhà bỏng nặng

Bệnh nhân là Trần Thị Kiều Oanh (21 tuổi, đang là sinh viên năm 4 của một trường ĐH tại TP.HCM).

Trước đó, khuya 20.8, Oanh mua xăng lẻ mang về nhà tự đổ vào xe máy. Trong lúc đổ xăng vào xe, bé L.T.Đ (6 tuổi, cháu của Oanh) bật quẹt diêm để soi sáng.

Hậu quả, xăng bén lửa, bùng cháy, táp vào người Oanh. Người nhà đã tìm cách dập ngọn lửa đang cháy trên người Oanh và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hậu quả, Oanh bị bỏng cấp độ 3, bỏng nặng nhất ở phần ngực, bụng và tay.

 Lâm Viên

>> Một cháu bé bị bỏng do nổ tủ điện
>> Một học sinh bị bỏng nặng khi đốt rẫy
>> Bị phạt đứng giữa nắng nóng, bé gái 3 tuổi bị bỏng 2 chân
>> Cháy xưởng gia công giày, 4 người bị bỏng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.