Một thầy giáo chết đuối khi câu cá trên hồ thủy lợi

04/09/2017 11:53 GMT+7

Một thầy giáo bị đuối nước khi vớt cá trên hồ thủy lợi trong ngày nghỉ lễ.

Sáng 4.9, ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND H.Đồng Xuân (Phú Yên), cho biết đến chiều tối 3.9, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã vớt được thi thể thầy giáo bị đuối nước khi câu cá trên hồ thủy lợi Phú Yên.
Trước đó, trưa 3.9, ông Mai Hữu Tấn (54 tuổi, trú ở thôn phước Lộc, xã Xuân Quang), giáo viên Trường Tiểu học Xuân Quang 3, đến hồ thủy lợi Phú Yên (xã Xuân Phước, H.Đồng Xuân) để câu cá.
Trong lúc câu, cá cắn câu kéo ra xa bờ nên ông Tấn bơi ra để vớt cá và chẳng may tử nạn.
Đội cứu hộ, cứu nạn hồ chứa nước Phú Xuân cho biết ông Tấn bơi xa bờ gần 12 m, rồi vớt cá, quay trở lại bờ nhưng còn cách bờ chừng 6 m thì bị đuối nước do kiệt sức.

tin liên quan

Nữ sinh lớp 6 bị cuốn xuống cống chết đuối khi đi học về
Chiều 14.8.2017, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội và thanh niên ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã nỗ lực và tìm kiếm được thi thể một nữ sinh lớp 6 bị cuốn trôi xuống cống trên đường đi học về.
Hồ Phú Xuân có dung tích gần 12 triệu m3 nước, hiện vẫn còn khoảng 4 triệu m3, nên mọi hoạt động vui chơi, giải trí tự phát trên mặt hồ là hết sức nguy hiểm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.