Một thanh niên nằm chết giữa đường vì sốc ma túy

25/03/2015 19:01 GMT+7

(TNO) Sau khi nhận được tin, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã đến khám nghiệm hiện trường. Bước đầu công an xác định thanh niên tử vong do sốc ma túy.

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 25.3, người dân ngụ tại tổ 8, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, phát hiện trước số 37/3 có 2 thanh niên nằm bất động, miệng sùi bọt mép, bên cạnh 2 thanh niên này là 1 ống kim tiêm.

Hiện trường nơi thanh niên tử vong
Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bà Điểm đã đến hiện trường và phát hiện 1 thanh niên còn thở nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu, thanh niên còn lại được xác định đã tử vong.
Sau đó, Công an huyện Hóc Môn đã đến lập hồ sơ, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu công an xác định thanh niên tử vong do sốc ma túy.
Lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân của 2 thanh niên trên nên chưa xác định được danh tính. Đến 15 giờ cùng ngày, xác thanh niên đã được đưa khỏi hiện trường.
Hiện Công huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính 2 thanh niên trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.