Một tháng rưỡi, 2 trùm ma túy giao dịch gần 1,5 tỉ đồng

13/04/2017 19:39 GMT+7

Ngày 13.4, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Ngô Việt Huy (42 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng đồng bọn mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, trưa 7.4.2016 tại Trạm CSGT nam đèo Hải Vân, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Huy và Phạm Văn Ba (31 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) lái ô tô chở theo 700g hàng “đá”, 100g ketamine và 1.000 viên thuốc lắc.
Khám xét khẩn cấp nơi Huy ở, PC47 tiếp tục thu thêm số lượng lớn ma túy, tổng cộng hơn 1 kg, ngoài ra còn có hơn 75 triệu đồng, 1 cây đao dài 50 cm, 1 dao xếp, 1 khẩu súng M1911A1 – US Army và băng đạn.
Qua điều tra, từ tháng 2.2016, Ba thuê ô tô chở Huy Ninh Bình mua thuốc lắc, hàng “đá”, hàng “khay” của Lưu Vĩnh Phúc (50 tuổi, ngụ H.Kim Sơn, Ninh Bình).
Mỗi lần Huy mua từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, nếu Huy bận thì chuyển khoản cho Phúc và nhờ Ba lái ô tô ra phía bắc nhận ma túy.
Từ ngày 24.2.2016 đến ngày 6.4.2016, tức chỉ trong vòng một tháng rưỡi, cơ quan điều tra xác định Huy nhờ người chuyển khoản cho Phúc gần 1,5 tỉ đồng.
Trong vụ án này, còn có Nguyễn Minh Lợi (38 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) bị truy tố cùng tội danh, Lợi là một trong những “đại lý” của Huy.
Phúc cũng đã bị Công an Nam Định khởi tố, tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.
Trước tòa, các bị cáo thay đổi lời khai, quanh co chối tội, Ba phản cung, Ba khai chỉ là lái xe thuê cho Huy, không biết mua bán ma túy.
HĐXX quyết định trả hồ sơ để làm rõ các tình tiết mâu thuẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.