Một tàu sơn chữ Trung Quốc, không có người trôi tự do trên vùng biển Bình Thuận

16/11/2016 16:39 GMT+7

Trên thân tàu có sơn nhiều chữ Trung Quốc, gắn nhiều hệ thống dây điện, đèn chiếu nhưng không có người.

Chiều 16.11, Chủ tịch UBND TX.La Gi (Bình Thuận) Phạm Trọng Nhân xác nhận với PV Thanh Niên ngư dân TX.La Gi đang kéo một chiếc tàu chưa rõ nguồn gốc, "thân tàu có nhiều chữ Trung Quốc" trôi dạt tự do trên biển vào bờ. 
Ông Nhân cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, trong lúc hành nghề trên vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuận, cách La Gi chừng 17 hải lý, ngư dân P.Bình Tân phát hiện một chiếc tàu trôi dạt tự do. Trên thân tàu có nhiều chữ Trung Quốc, gắn nhiều hệ thống dây điện, đèn chiếu nhưng không có người. Ngư dân cho rằng đây có thể là tàu đánh bắt cá của Trung Quốc. Sau đó, các chủ tàu cá phát hiện ra con tàu này đã gọi về báo cho Đồn Biên phòng La Gi xin ý kiến. Sau đó, ngư dân đã lai dắt chiếc tàu này vào bờ.
Hiện thông tin này đã được báo cáo cho UBND tỉnh Bình Thuận, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và Bộ đội biên phòng tỉnh để thụ lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.