Một tàu cá và 6 ngư dân mất liên lạc tại vùng biển Hoàng Sa

22/12/2017 13:27 GMT+7

Tàu cá BĐ 96665 TS (Bình Định) hoạt động tại vùng biển cách đảo Tri Tôn 120 hải lý về hướng đông bắc thì bị mất liên lạc từ ngày 20.12.

Sáng 22.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết vẫn chưa liên lạc được tàu cá BĐ 96665 TS của ông Huỳnh Văn Trung (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn) và 6 ngư dân trên tàu này.
Sáng 20.12, tàu BĐ 96665 TS hoạt động tại vùng biển cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) 120 hải lý về hướng đông bắc thì bị mất liên lạc.
Hiện có 20 tàu bạn đang hỗ trợ tìm kiếm tàu BĐ 96665 TS nhưng chưa có kết quả, thời tiết khu vực gió cấp 7, giật cấp 9.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết vào lúc 2 giờ 39 phút sáng 22.12, tàu SAR 2701 xuất bến đi trợ giúp tàu cá BĐ 98026 TS của ông Nguyễn Văn Sơ (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định).
Khoảng 8 giờ sáng 21.12, tàu cá BĐ 98026 TS đang hoạt động tại vùng biển cách TP.Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 40 hải lý thì bị phá nước, có nguy cơ bị chìm. Toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc bị sóng đánh hỏng, thời tiết khu vực tàu bị nạn có gió đông bắc cấp 6 - 7.
Trên tàu này có 3 ngư dân yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.
Nhận được tin báo, chiều 21.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu nạn tàu BĐ 98026 TS.
Cũng trong chiều 21.12, tàu SAR 411 đang trên đường hành trình ứng cứu tàu BĐ 93086 TS của ông Nguyễn Tấn Thịnh (ở xã Cát Thành, H.Phù Cát, Bình Định). Trưa 20.12, tàu cá BĐ 93086 TS có 6 ngư dân, đang hoạt động tại vùng biển cách bắc đông bắc đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 66 hải lý bị hỏng máy chính thả trôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.