Một tàu cá gặp nạn cầu cứu cơ quan chức năng

04/11/2016 13:06 GMT+7

Đó là tàu cá mang số hiệu KH.96779TS, của ông Võ Xuân Bình, trú ở phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Các thuyền viên trên tàu cho biết, trước đó tàu đã neo đậu vùng biển gần Cầu Bóng (Nha Trang).  Khuya ngày 3.11, do nước sông Cái dâng cao, chảy mạnh ra biển, kèm theo nhiều rác như bèo, cây gãy… trôi trên sông tấp vào mạn thuyền, gây đứt dây neo, đẩy tàu cá trôi ra biển hơn 2 km. Các thuyền viên đang dùng dây thừng, cố neo tạm vào gốc dừa trên bờ (neo tạm tại khu vực biển trước Đài truyền hình Khánh Hòa).

Lúc 11 giờ 30 ngày 4.11, các thuyền viên đang chuyển hết các tài sản trên tàu lên bờ như dầu chạy tàu, máy móc…đề phòng sóng to sẽ đánh vỡ tàu.

Hiện chủ tàu đã làm hết sức để kéo tàu vào bờ và cố gắng giữ theo thế mũi tàu thẳng vào bờ, nếu bị sóng đẩy tàu xoay nằm ngang sẽ có nguy cơ bị sóng to đánh vỡ. Tuy nhiên, để làm được việc này, cũng như khi sóng biển tạm lắng, rất cần sự giúp đỡ của cơ quan chức năng mới kéo tàu ra biển, đủ để khởi động và chạy về bến neo đậu theo quy định. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.