Một tàu cá bị đâm chìm, bỏ mặc trên biển

13/04/2020 07:34 GMT+7

Tàu cá PY 40087 TS của ông Nguyễn Hạnh làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 3 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Bình Định, thì bất ngờ bị một tàu chở hàng va chạm, khiến tàu cá bị chìm.

Chiều tối 12.4, đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên, xác nhận về vụ một tàu hàng đã đâm vào tàu cá của ngư dân Phú Yên rồi bỏ chạy, bỏ mặc 4 ngư dân lênh đênh trên biển.
“Tàu đâm vào tàu ngư dân bước đầu xác định là tàu chở hàng, vị trí đâm tàu tại khu vực biển Bình Định. Chúng tôi đã báo cáo cho Bộ Tư lệnh BĐBP để thông báo rộng rãi cho BĐBP các tỉnh phối hợp truy tìm”, đại tá Minh nói.
Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 10.4, tàu cá PY 40087 TS của ông Nguyễn Hạnh (ngụ TX.Sông Cầu, Phú Yên) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 3 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Bình Định, thì bất ngờ bị một tàu chở hàng va chạm, khiến tàu cá bị chìm. Sau đó, tàu chở hàng bỏ chạy.
Qua nhận dạng của các ngư dân, tàu chở hàng sơn màu xám đen, có chữ Sài Gòn 815. Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên đã chỉ đạo Đồn biên phòng Xuân Đài (TX.Sông Cầu) liên hệ với các tàu cá lân cận ứng cứu và đưa các ngư dân vào bờ an toàn. Ước tính thiệt hại của tàu cá bị nạn khoảng 500 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.