Một sinh viên lập mưu giết bạn học hòng xóa nợ

07/04/2016 07:21 GMT+7

Hoàng nảy sinh ý định giết Tuấn Anh nhằm mục đích xóa nợ và cướp tài sản là xe máy và điện thoại.

Hoàng nảy sinh ý định giết Tuấn Anh nhằm mục đích xóa nợ và cướp tài sản là xe máy và điện thoại.

Ngày 6.4, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi, ngụ xã Trí Trung, H.Phú Xuyên) về tội giết người và cướp tài sản.
Theo kết luận điều tra, Hoàng và Nguyễn Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là bạn học cùng Trường CĐ Thương mại công nghệ Hà Nội, thuê cùng chỗ trọ cùng khu tại xã Tân Lập, H.Đan Phượng. Hoàng có vay Tuấn Anh 3 lần, tổng số tiền 3,5 triệu đồng. Do bị đòi nhiều lần nhưng không có tiền trả nên Hoàng nảy sinh ý định giết Tuấn Anh nhằm mục đích xóa nợ và cướp tài sản là xe máy và điện thoại.
Khoảng 21 giờ ngày 12.9.2015, Hoàng gọi điện nhờ Tuấn Anh chở về quê gấp vì có người thân bị tai nạn, Tuấn Anh đồng ý và chạy xe máy đến phòng trọ để đón Hoàng. Trên đường đi, Hoàng mượn điện thoại của Tuấn Anh giả vờ gọi cho người thân rồi tắt điện thoại và vứt xuống vệ cỏ ven đường tại khu vực xã Quất Động, H.Thường Tín, nhằm mục đích sau khi ra tay xong sẽ quay trở lại lấy.
Đi đến khu vực trạm bơm nước thuộc xã Hoàng Long, H.Phú Xuyên, Hoàng bảo Tuấn Anh dừng xe lại để đi vệ sinh. Khi Tuấn Anh đang ngồi trên xe chờ, Hoàng rút dao trong túi đâm vào lưng bạn. Do nạn nhân chống đỡ nên hai bên xông vào nhau vật lộn, khiến Tuấn Anh bị thương ở vùng cổ và bàn tay. Bị Tuấn Anh đạp văng dao, biết không đạt được mục đích nên Hoàng chuyển sang xin lỗi Tuấn Anh rồi đưa bạn đi cấp cứu. Sau đó nạn nhân trình báo công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.