Một sinh viên bị đánh tử vong

01/11/2015 06:56 GMT+7

Khoảng 1 giờ ngày 31.10, anh Lương Quyết Thắng (19 tuổi, ở xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn, Bình Định), sinh viên Trường đại học Quy Nhơn, đã chết trong lúc cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, do chấn thương sọ não.

Khoảng 1 giờ ngày 31.10, anh Lương Quyết Thắng (19 tuổi, ở xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn, Bình Định), sinh viên Trường đại học Quy Nhơn, đã chết trong lúc cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, do chấn thương sọ não. 

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ ngày 29.10 Thắng đang học bài trong nhà trọ trên đường Hoàng Văn Thụ (P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) thì một nhóm thanh niên đến gọi ra lô đất trống gần đó rồi đánh gây thương tích, sau đó được bạn bè cùng người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Công an TP.Quy Nhơn đã xác định được 2 nghi can trong nhóm đánh anh Thắng là Nguyễn Hoài Châu (24 tuổi, ngụ đường Diên Hồng, TP.Quy Nhơn) và một người tên Hảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.