Một phụ nữ bị cướp tài sản trị giá 200 triệu đồng

14/12/2016 09:14 GMT+7

Một người phụ nữ bị một nhóm khoảng 6 - 7 thanh niên dàn cảnh, chặn xe máy và cướp táo tợn tài sản trị giá khoảng 200 triệu giữa ban ngày.

* Tạt sơn, mắm tôm, dọa giết con nợ
Ngày 14.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) đang ráo riết truy xét băng cướp táo tợn gây án giữa ban ngày.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 11.12, bà D.T.H (43 tuổi, ngụ Q.4, tạm trú H.Nhà Bè) đi xe gắn máy đến đầu hẻm 1806, tổ 5, KP6, thị trấn Nhà Bè, H.Nhà Bè thì gặp một người tên Bé (chưa rõ lai lịch) chạy xe gắn máy chở Phùng Văn Thanh (43 tuổi, ngụ Q.4) cùng 5 - 6 thanh niên khác chặn đầu xe lại.
Sau đó, băng nhóm này dùng hung khí khống chế cướp 1 bộ vòng đeo tay, 1 sợi dây chuyền, 1 lắc, 1 ĐTDĐ và 100 triệu đồng (tổng tài sản trị giá bị cướp khoảng 200 triệu đồng), tẩu thoát.
* Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ Triệu Minh Dũng (28 tuổi, ngụ Nam Định) để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người.
Theo thông tin ban đầu, ngày 11.12, Dũng đến nhà ở hẻm 32 Phạm Văn Chiêu, P.8, Q.Gò Vấp do bà P.T.T.V (50 tuổi) làm chủ, tìm gặp anh H.K.T (22 tuổi, con bà V.) đòi nợ 130 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ nên anh T. bỏ trốn.
Nổi máu côn đồ, Dũng cầm gạch ném vào nhà của bà V. làm bể cửa kính nên bị công an bắt giữ. Trước đó (từ ngày 3 – 11.12), Dũng cùng đồng bọn nhiều lần đến nhà bà V. ném mắm tôm, tạt sơn vào nhà bà V., rồi gọi điện thoại đe dọa giết chết cả nhà bà V..
Hiện Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Dũng, đồng thời mở rộng truy xét đồng bọn của Dũng để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.