Một phụ nữ bị cuốn vào máy nghiền phế liệu, đứt cả 2 chân

23/11/2016 16:11 GMT+7

Đang nghiền phế liệu trong xưởng, một phụ nữ không may bị máy cuốn vào bên trong, nghiền đứt 2 chân.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23.11, tại cơ sở phế liệu của bà Nguyễn Thị Nguyệt (50 tuổi, trú khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ bị đứt lìa cả 2 chân.

tin liên quan

666 người chết vì tai nạn lao động
Ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước xảy ra 7.620 vụ tai nạn lao động, làm 7.785 người bị nạn, trong đó có 666 người chết, 1.704 người bị thương trong năm 2015.
Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Kim Thi (45 tuổi, trú phường An Phú) đang làm việc trong cơ sở phế liệu thì bất ngờ bị máy nghiền phế liệu cuốn vào bên trong máy. Tai nạn khiến 2 chân bà Thi bị máy cán đứt lìa. Ngay sau đó, những người trong cơ sở phế liệu đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.
Bác sĩ Phạm Văn Sáu (Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) cho biết bệnh nhân Thi được chuyển vào khoa cấp cứu lúc 13 giờ 50 phút (23.11) trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, mất nhiều máu, bị đứt lìa 2 chân.
“Bệnh nhân đã đứt lìa 2 chân, phải mổ ngay để cứu lấy tính mạng, vẫn chưa thể nói trước được tình trạng bệnh nhân…”, bác sĩ Sáu cho biết thêm.
Công an TP.Tam Kỳ và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.