Một nữ giúp việc nhà ở vùng biên bị sát hại dã man

21/04/2016 19:46 GMT+7

Ngày 21.4, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục huy động các đơn vị nghiệp vụ tham gia làm rõ nguyên nhân, tìm hung thủ của một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã biên giới Thuận (thuộc H.Hướng Hóa).

Ngày 21.4, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp tục huy động các đơn vị nghiệp vụ tham gia làm rõ nguyên nhân, tìm hung thủ của một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã biên giới Thuận (thuộc H.Hướng Hóa).

Khoảng sân nơi chị Loan gục xuống - Ảnh: Nguyễn PhúcKhoảng sân nơi chị Loan gục xuống - Ảnh: Nguyễn Phúc
Thông tin ban đầu, vào trưa 20.4, gia đình anh Nguyễn Tấn Đạt (trú bản Thuận Hòa, xã Thuận) phát hiện chị Nguyễn Thị Loan (39 tuổi, quê H.Triệu Phong, Quảng Trị là người giúp việc cho gia đình anh Đạt đã 2 năm nay) nằm thoi thóp ở sân, máu lênh láng, tính mạng nguy kịch.
Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Hướng Hóa cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Bệnh viện cho biết nạn nhân bị 5 vết chém trên đầu và gãy tay trái.
Theo gia đình anh Đạt, vào sáng cùng ngày (20.4) chị Loan ở nhà một mình lo cơm nước như bình thường. Điều tra ban đầu cho thấy trong nhà anh Đạt không bị xáo trộn và chưa phát hiện mất mát tài sản gì.
Nơi xảy ra vụ án cách biên giới Lào chỉ 2 km. Người dân sinh sống tại xã Thuận cho biết đây là lần đầu tiên xã Thuận xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng như trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.