Một người nhảy lầu bệnh viện tự tử

10/09/2013 15:08 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ ngày 10.9, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông trên người đầy vết thương mở cửa sổ cầu thang ở tầng 3 của Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang rồi bất ngờ nhảy lầu tự tử .

Tiền Giang: Một người đàn ông nhảy lầu tự tử
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ nhảy lầu tự tử

Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên ô văng của căn tin bệnh viện, tử vong tại chỗ, được xác định là Trần Tấn Bửu (36 tuổi ngụ số 7/13 ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Người thân nạn nhân cho biết khi ở nhà Bửu đã dùng kéo tự đâm vào cổ và dùng miểng chai tự cứa vào tay nên gia đình đưa Bửu vào cấp cứu lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày (10.9). Sau đó Bửu được bệnh viện chuyển lên tuyến trên điều trị.

Khi xe chuyển viện đi được một đoạn, bất ngờ Bửu mở cửa xe định nhảy xuống đường. Vì vậy, xe cứu thương phải đưa Bửu quay ngược trở về khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Tại đây Bửu tiếp tục chụp một cây kéo tự đâm vào vết thương cũ ở cổ rồi chạy lên lầu bệnh viện nhảy xuống tự tử.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Mỹ Tho tiến hành điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Thanh Nga

>> Nhảy lầu tự tử ở trường đại học
>> Một người nhảy lầu tự tử tại bệnh viện
>> Nhảy lầu tự tử làm chết người đi đường bên dưới
>> Nhảy lầu tự tử vì bị từ chối sex
>> Nữ sinh nhảy lầu tự tử
>> Mẹ bệnh nhi nhảy lầu tự tử
>> Một phụ nữ nhảy lầu tự tử
>> Một sinh viên nhảy lầu tự tử?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.