Một người đi bộ bị tàu hỏa đâm tử vong ven đường Lê Duẩn

06/02/2018 19:35 GMT+7

Một người đàn ông trung niên bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ, chiều nay 6.2, khi băng qua đường ngang dân sinh.

Theo đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 6.2, trên đường ray tàu hỏa đoạn chạy qua ngõ 378 Lê Duẩn xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa tàu hỏa và người đi bộ. Hậu quả, người đi bộ tử vong tại chỗ giao thông trên đường Lê Duẩn, Đại Cồ Việt ùn tắc kéo dài.
Cụ thể, tàu hỏa mang số hiệu SE08 chạy từ ga Vinh đến ga Hà Nội, khi chuyển đến số nhà 378 đường Lê Duẩn thì đâm vào một người đi bộ cắt ngang khu vực dân sinh, khiến người này tử vong tại chỗ.
Trao đổi với phóng viên, đại úy Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT đường sắt, xác nhận vụ việc trên và cho biết, Đội đã cử lực lượng xuống phân luồng, đảm bảo lưu thông cho khu vực. Nguyên nhân ban đầu có thể do người đi bộ bất cẩn, thiếu quan sát nên vượt đường ray tàu khi có tàu đi qua.
Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, hiện vẫn chưa xác định danh tính.
Đến 17 giờ, Công an quận Đống Đa vẫn đang có mặt ở hiện trường xảy ra tai nạn để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.