Một người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn ở Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/08/2019 11:42 GMT+7

Nghe tiếng nổ lớn, hàng xóm chạy qua thì phát hiện ông Trần Văn Minh nằm bất động với nhiều vết thương trên người. Nạn nhân tử vong sau đó.

Sáng 5.8, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 4.8, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Trần Văn Minh (62 tuổi, ở thôn Thạch Phú, xã Đại Chánh, H.Đại Lộc).

Khi đến hiện trường, hàng xóm phát hiện ông Minh nằm bất động với nhiều vết thương trên người. Hàng loạt gốc cây sau vườn bị ngã đổ do sức công phá của vụ nổ. Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đến bệnh cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.
Nhận tin báo, Công an H.Đại Lộc có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo đại tá Nguyễn Giới, nguyên nhân ban đầu cơ quan chức năng xác định có thể do nạn nhân đã nhặt được một số vật liệu nổ nghi là bom rồi đem về sau vườn nhà cưa để lấy thuốc nổ thì bất ngờ quả bom bị nổ khiến nạn nhân tử vong.

Cũng theo đại tá Giới, trong vườn nhà ông Minh còn một số quả nổ khác và Huyện đội Đại Lộc đã tiến hành khoanh vùng, không để người dân đến gần, chờ lực lượng chức năng đến thu gom xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.