Một người bị chém đứt lìa cánh tay

25/03/2016 16:20 GMT+7

Lúc 9 giờ 30 ngày 25.3, tại X.Đăk La, H.Đăk Hà, Kon Tum đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến người đàn ông bị chém đứt lìa cánh tay.

Lúc 9 giờ 30 ngày 25.3, tại X.Đăk La, H.Đăk Hà, Kon Tum đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến người đàn ông bị chém đứt lìa cánh tay.

Các bác sĩ đang nối cánh tay cho anh Sửu - Ảnh: Trần MinhCác bác sĩ đang nối cánh tay cho anh Sửu - Ảnh: Trần Minh
Nạn nhân là ông Nguyễn Vĩnh Sửu (43 tuổi, ngụ tại X.Kon Đào, H.Đăk Tô).
Nguyên nhân ban đầu được xác định, do anh Sửu có mâu thuẫn với một thanh niên tên Bé (chưa rõ lai lịch, địa chỉ), nên đã bị Bé dùng dao chém đứt lìa cánh tay trái của anh Sửu. Sau khi gây ra vụ việc, Bé nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Anh Sửu đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum - Ảnh: Trần Minh
Người dân đã kịp thời đưa anh Sửu cùng cánh tay đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.
Bác sĩ Phạm Thanh Việt cùng ê kíp Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum đã phẫu thuật nối cánh tay cho anh Sửu.
Vụ việc đang được Công an H.Đăk Hà tiến hành điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.