Một ngư dân đột quỵ và 2 ngư dân mất tích tại vùng biển Trường Sa

15/01/2018 15:04 GMT+7

Khi tàu cá BĐ 96559 TS (Bình Định) đang hoạt động ở vùng biển Trường Sa thì ông Thanh bị đột quỵ và qua đời khi đang được đưa vào đảo Sinh Tồn Đông để cấp cứu.

Chiều 15.1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết ngư dân La Quang Thanh (47 tuổi), thuyền viên trên tàu cá BĐ 96559 TS của ông Vũ Thành Hoàng (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định), đã tử vong vào tối 14.1.
Khoảng 8 giờ sáng 14.1, khi tàu cá này đang hoạt động ở vùng biển cách đông đông nam đảo Sinh Tồn Đông (quần đảo Trường Sa) khoảng 64 hải lý thì ông Thanh bị đột quỵ. tàu cá BĐ 96559 TS chạy vào đảo Sinh Tồn Đông để đưa ông Thanh đi cấp cứu nhưng không kịp.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết tỉnh này có 2 ngư dân bị mất tích trên biển.
Ngư dân Trần Văn Đông (35 tuổi, ở xã Hoài Hương), thuyền viên tàu cá BĐ 95428 TS, bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích từ ngày 12.1 khi đang lao động tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 88 hải lý về hướng bắc.
Ngư dân Đỗ Mười (ở xã Hoài Hương), thuyền viên trên tàu cá BĐ 95755 TS, bị mất tích từ ngày 11.1 ở vùng biển cách đảo Song Tử Tây 189 hải lý về hướng đông đông bắc.
Hiện 2 tàu cá nói trên và các tàu cá cùng tổ đội khai thác đang tổ chức tìm kiếm anh Đông và ông Mười.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.