Một ngư dân bị điện giật tử vong khi đang chụp mực gần biển Cù Lao Chàm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/05/2020 13:59 GMT+7

Trong lúc đang hành nghề chụp mực biển, một ngư dân ở Quảng Nam không may bị điện giật tử vong.

Ngày 16.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết một ngư dân trên địa bàn Quảng Nam đang hành nghề đánh bắt trên biển thì không may bị điện giật tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, tàu QNa 95717 TS (công suất 718 CV), do ông Nguyễn Tám (44 tuổi, ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân đang hành nghề chụp mực cách đảo Cù lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) khoảng 3 hải lý về hướng đông.
Trong lúc đang chụp mực thì ngư dân Lê Quang Phục (33 tuổi, ở xã Bình Dương, H.Thăng Bình) đi trên tàu QNa 95717 TS, bị điện giật.
Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại điều 1 ca nô cùng 4 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu QNa 95717 TS đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.
Đến 4 giờ 15 cùng ngày, ca nô cập bến Cửa Đại, anh Phục đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hội An nhưng anh đã tử vong.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ngư dân bị điện giật, tử vong. Được biết, tàu QNa 95717 TS xuất bến ngày 15.5 tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.