Một ngư dân bị chân vịt đánh trúng đầu dẫn đến hôn mê

29/12/2016 20:41 GMT+7

Đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa, anh Đỗ Nhật Thành (ở Bình Định) bị chân vịt đánh trúng đầu và bị hôn mê .

Chiều 29.12, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 95829TS của ông Đỗ Thành Long (ở xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đang đưa thuyền viên Đỗ Ngọc Thành (32 tuổi, ở xã Hoài Mỹ) vào đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) để cấp cứu. Dự kiến tối 29.12 sẽ về tới đảo.
Khoảng 9 giờ ngày 29.12, tàu cá BĐ 95829TS đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 55 hải lý về hướng đông nam thì anh Thành bị chân vịt đánh trúng đầu, chảy máu nhiều dẫn đến hôn mê.
Nhận được thông tin cầu cứu, Đài thông tin duyên hải Nha Trang đã nhanh chóng kết nối thông tin cho Viện Y học biển và tàu cá BĐ 95829TS để các bác sĩ tại đây hướng dẫn sơ cứu cho anh Thành. Hiện anh Thành đã tạm thời được cầm máu tuy nhiên vẫn rất nguy kịch.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết đến chiều 29.12 vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 ngư dân Bùi Anh Tuấn, Lê Văn Sang và Nguyễn Đúng (cùng ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn). Đây là 3 thuyền viên trên tàu cá BĐ 96093 TS, bị sóng đánh rơi xuống biển, mất tích tại vị trí cách đông nam đảo Đá Bông Bay (thuộc quần đảo Hoàng Sa) 94 hải lý từ sáng 28.12
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.