Một ngư dân bị chân vịt chém đứt tai

11/03/2016 09:37 GMT+7

Rạng sáng nay 11.3, tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa một ngư dân bị chân vịt chém đứt tai về bờ cấp cứu.

Rạng sáng nay 11.3, tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa một ngư dân bị chân vịt chém đứt tai về bờ cấp cứu.

SAR 412 đưa nạn nhân cập bờ rạng sáng 11.3 - Ảnh: Nguyễn Tú SAR 412 đưa nạn nhân cập bờ rạng sáng 11.3 - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, hồi 15 giờ 5 phút ngày 10.3, Đà Nẵng MRCC nhận tin báo từ tàu cá QNg 94546 do ông Nguyễn Trò (41 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng về ngư dân Nguyễn Trung (31 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh) bị thương nặng.
Lúc này, tàu cá đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 18,13 độ vĩ bắc, 107,48 độ kinh đông, ngư dân Trung mất nhiều máu, lúc tỉnh lúc mê, nguy hiểm đến tính mạng.
Chăm sóc nạn nhân trên tàu SAR 412 - Ảnh: Nguyễn Tú 
Đưa ngư dân Trung lên cầu cảng - Ảnh: Nguyễn Tú 
 Đà Nẵng MRCC đã kết nối Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng để bác sĩ hướng dẫn tàu cá sơ cứu người bị nạn. Đồng thời lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, SAR 412 đưa 2 bác sĩ Trung tâm 115 lên đường ứng cứu.
Đến 23 giờ 50 phút ngày 10.3, SAR 412 tiếp cận tàu cá QNg 94546 tại vị trí 17,10 độ vĩ bắc, 107,59 độ kinh đông.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, trên tai phải, đau đầu dữ dội, theo dõi chấn thương sọ não.
Ngay lập tức, SAR 412 chuyển hướng đưa nạn nhân về bờ và đến 5 giờ 15 phút ngày 11.3, tàu SAR 412 bàn giao ngư dân Trung đi bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.