Một ngày phá 2 điểm bán lẻ ma tuý gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc

16/06/2018 11:16 GMT+7

Chỉ trong 1 ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã triệt phá thành công, xoá 2 tụ điểm bán lẻ ma tuý tại 1 thôn ở Lào Cai, gần khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

[VIDEO] Một ngày, phá 2 điểm bán ma tuý lẻ gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Sáng nay 16.6, trung tá Hoàng Quốc Phong, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai), cho biết trong ngày 15.6, cán bộ chiến sĩ của đồn đã triệt xóa 2 điểm bán ma tuý, bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán chất ma tuý trái phép trên địa bàn biên giới.
Cụ thể, lúc 15 giờ 30 phút, tại khu vực bãi kiểm hóa số 3 thuộc thôn Bản Quẩn (xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện và bắt giữ Hoàng Văn Hinh (34 tuổi, trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai) khi đối tượng này đang tàng trữ 13 gói heroin và 6 gói ma tuý đá.
ma-tuy-da
Đối tượng Đỗ Trọng Khánh cùng số tang vật bị bắt giữ Ảnh Trung Dũng
Cũng trên địa bàn thôn Bản Quẩn, lúc 16 giờ cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai tiếp tục phát hiện và bắt giữ Đỗ Trọng Khánh (34 tuổi, trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Lưu Bình Liêm (40 tuổi, trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai).
Thời điểm bị phát hiện, Khánh và Liêm đang có hành vi chia lẻ, đóng gói ma tuý để mang đi tiêu thụ. Tại hiện trường, tổ tuần tra lập biên bản thu giữ 70 gói heroin, 6 gói ma tuý đá và 1 cục heroin đang chờ đóng gói.
Qua khai thác, các đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy nhiều năm, mua số ma tuý trên về sử dụng và đem đi bán lẻ cho các người nghiện khác để kiếm lời.
Theo trung tá Hoàng Quốc Phòng, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ tàng trữ, buôn bán ma túy nêu trên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.