Một huyện có ba dự án thủy điện nhưng hơn 70% hộ nghèo

11/06/2015 17:11 GMT+7

(TNO) "Một huyện miền núi ở Phú Yên có tới ba dự án thủy điện nhưng có hơn 70% hộ dân là hộ nghèo", đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cho biết trong khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vào chiều nay 11.6.

(TNO) "Một huyện miền núi ở Phú Yên có tới ba dự án thủy điện nhưng có hơn 70% hộ dân là hộ nghèo", đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cho biết trong khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vào chiều nay 11.6.

Đại biểu Nguyễn Thái Học đặt câu hỏi chất vấn trong chiều 11.6 - Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Học hay về việc trồng rừng thay thế đối với các dự án thủy điện, Bộ NN – PTNT Cao Đức Phát đã có ý kiến cần xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm. Vậy, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương ra sao? Ông Học cũng đặt vấn đề hiện nay đời sống của người dân sinh sống ở các dự án thủy điện vừa và nhỏ rất khó khăn, đền bù chưa tương xứng, cuộc sống di dân chỗ mới không bằng nơi cũ.

“Như một huyện miền núi ở Phú Yên có tới ba dự án thủy điện nhưng có hơn 70% hộ dân là hộ nghèo”, ông Học nêu.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết liên quan đến vấn đề này, Chính phủ đã có Quyết định 64 về đảm bảo công bằng đối với các dự án tái định cư ở các công trình thủy điện. Bộ Công Thương sẽ phối hợp Bộ NN – PTNT rà soát lại vấn đề này.

Theo Bộ trưởng Hoàng, Quyết định 64 yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy điện phải cam kết di dân, đền bù, tái định cư làm sao nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Về vấn đề trồng bù rừng, ông Hoàng thừa nhận một số dự án trước đây chưa chú trọng vấn đề trồng bù rừng. Sau này vấn đề này trở thành chuyện lớn được cả nước, cử tri quan tâm theo hướng đảm bảo môi trường bền vững.

“Liên quan đến Quyết định 64, nếu thấy cần chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ để bổ sung những cái khiếm khuyết, chưa hợp lý”, ông Hoàng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.