Một hành khách Nigeria 'vượt qua' máy đo thân nhiệt bằng thuốc hạ sốt

20/08/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Ngoài hai hành khách Nigeria bị phát hiện sốt qua máy đo thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất đang được cách ly, có một hành khách Nigeria khác đến từ vùng có dịch Ebola đã 'vượt qua' máy đo thân nhiệt nhờ... uống thuốc hạ sốt.

(TNO) Ngoài hai hành khách Nigeria bị phát hiện sốt qua máy đo thân nhiệt tại sân bay Tân Sơn Nhất đang được cách ly, có một hành khách khác đến từ vùng có dịch Ebola đã "vượt qua" máy đo thân nhiệt do uống thuốc hạ sốt.

>> Hai hành khách đến từ vùng có dịch Ebola bị cách ly đã hết sốt
>> Cách ly hai hành khách bị sốt nhập cảnh vào TP.HCM phòng dịch Ebola 

 
Bên cạnh kiểm tra thân nhiệt, hành khách đến từ các nước có dịch Ebola còn được điều tra dịch tể để phòng trường hợp không bị phát hiện sốt do uống thuốc hạ sốt- Ảnh: Nguyên Mi

Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, xác nhận vào hôm nay (20.8) là trong ngày 19.8, có 20 hành khách từ Nigeria nhập cảnh vào Việt Nam. Ngoài đa phần hành khách từ Nigeria đến Việt Nam qua các nước Trung Đông thì các hành khách cũng quá cảnh qua ba nước là Hà Lan, Ghana, Thái Lan rồi mới vào Việt Nam.

 

Với những bệnh thông thường như sốt siêu vi, cúm,... thì tùy từng loại, thuốc hạ sốt có tác dụng lâu nhất là khoảng 8 giờ hay nửa ngày.

Tuy nhiên, với bệnh do vi rút Ebola, khi đã phát sốt thì bệnh nhân sẽ bị sốt cao, liên tục (không có chuyện sốt thuyên giảm hay lúc sốt, lúc không), diễn tiến ngày càng nặng. Bệnh nhân sốt do vi rút Ebola nếu uống thuốc hạ sốt thì tối đa chỉ có tác dụng hạ sốt trong 1 giờ, thậm chí có uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu
Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Ngoài hai hành khách Nigeria của chuyến bay QR964 (hãng hàng không Qatar Airway) bị phát hiện sốt, đang được cách ly, còn có một hành khách người Nigeria (đi chuyến bay khác) mặc dù không phát hiện sốt nhưng qua điều tra thể trạng và tờ khai y tế, cho thấy hành khách này bị viêm họng.

Ông Lân cho biết, hành khách này đã bị sốt từ Nigeria. Song trước khi đến Việt Nam 6 giờ, hành khách đã uống thuốc hạ sốt.

Vì vậy, hành khách uống thuốc hạ sốt mặc dù “qua” được máy đo thân nhiệt từ xa nhưng cũng đã được giữ lại tại sân bay Tân Sơn Nhất 10 giờ để đảm bảo không sốt. Sau đó, hành khách mới được cho về.

Mặt khác, tất cả 20 hành khách nhập cảnh từ Nigeria đều được lập danh sách, lấy địa chỉ lưu trú, số điện thoại liên lạc ở Việt Nam để thuận tiện cho cơ quan y tế, địa phương theo dõi giám sát dự phòng trong 21 ngày.

Vậy bệnh nhân có thể uống thuốc hạ sốt nên không bị phát hiện thân nhiệt cao tại các cửa khẩu, khiến việc kiểm soát dịch Ebola bị “lọt” người hay không? Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết: Uống thuốc hạ sốt trước khi đi máy bay là một "chiêu" được nhiều người sử dụng lâu nay để không bị "phiền hà" khi qua các máy đo thân nhiệt của hải quan.

Với những bệnh thông thường như sốt siêu vi, cúm,... thì tùy từng loại, thuốc hạ sốt có tác dụng lâu nhất là khoảng 8 giờ hay nửa ngày.

Tuy nhiên, với bệnh do vi rút Ebola, khi đã phát sốt thì bệnh nhân sẽ bị sốt cao, liên tục (không có chuyện sốt thuyên giảm hay lúc sốt, lúc không), diễn tiến ngày càng nặng. Bệnh nhân sốt do vi rút Ebola nếu uống thuốc hạ sốt thì tối đa chỉ có tác dụng hạ sốt trong 1 giờ, thậm chí có uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng.

“Vì vậy, song song với kiểm tra thân nhiệt thì điều quan trọng để phòng dịch Ebola tại các cửa khẩu là điều tra dịch tể: hành khách có đi qua, đến từ quốc gia có dịch không, có yếu tố tiếp xúc với người bị bệnh không. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra sức khỏe, lấy thông tin của hành khách để giám sát dự phòng trong 21 ngày. Chính vì thế người dân không phải lo lắng về những trường hợp hành khách nhập cảnh bị sốt hay uống thuốc hạ sốt “né” kiểm soát thân nhiệt”, bác sĩ Châu nói.

Nguyên Mi

>> Liberia ban hành lệnh giới nghiêm về đêm vì Ebola
>> Trung tâm cách ly dịch bệnh Ebola bị tấn công, 17 bệnh nhân mất tích
>> Bộ Y tế diễn tập quy mô phòng, chống bệnh Ebola
>> Làm gì khi có ca bệnh Ebola xâm nhập cửa khẩu?
>> Tập huấn phòng chống dịch bệnh Ebola

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.