Một giám đốc bị nhóm giang hồ bắt giữ để đòi nợ

14/01/2017 11:00 GMT+7

Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, ông Ngữ thuê nhóm giang hồ đến nhà ông Huy khống chế, đe dọa, rồi chở ông này về một khách sạn giam giữ.

Ngày 13.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Minh Tuấn (24 tuổi, quê Cà Mau), Quản Thành Tâm (30 tuổi), Nguyễn Tấn Phước (34 tuổi), Võ Thành Phụng (52 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Nguyễn Quốc Ngữ (61 tuổi, quê Đắk Nông) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Theo điều tra từ công an, ông Nguyễn Hoàng Huy (38 tuổi, giám đốc một công ty nằm trên đường Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình) trong quá trình làm ăn có nợ ông Ngữ 840 triệu đồng.
Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, tối 8.1, ông Ngữ thuê nhóm giang hồ gồm 4 người, đến nhà ông Huy (tại KP.5, P.An Lạc A, Q.Bình Tân) khống chế, đe dọa, ép ông Huy đưa chiếc ô tô trị giá 300 triệu đồng, rồi chở ông này về một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (Q.10) giam giữ và gọi điện cho người thân buộc trả số tiền còn lại.
Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an Q.Bình Tân vào cuộc, giải cứu thành công ông Huy và bắt được 5 nghi phạm vào sáng 9.1. Bước đầu, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.