Một đêm, bắt 3 tàu hút cát 'chui' trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/03/2019 11:50 GMT+7

Trong đêm 11.3 và rạng sáng 12.3, lực lượng Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) đã bắt hiện, bắt giữ 3 tàu hút cát 'chui' trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn.

Vào lúc 20 giờ 30 phút và 20 giờ 40 phút đêm 11.3, tổ tuần tra kiểm soát của Đội cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã lần lượt phát hiện, bắt giữ tàu hút cát QT-0469 do ông Bùi Văn Thành (31 tuổi, trú KP.Tây Trì, P.1, TP.Đông Hà) điều khiển và tàu hút cát (không có biển số) do Bùi Đăng Ninh (32 tuổi, trú KP.3, P.4, TP.Đông Hà) điều khiển.
Cả hai tàu trên đều có hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên sông Hiếu đoạn qua KP.9 (P.Đông Giang, TP.Đông Hà). Trên 2 tàu lúc này, lần lượt có số lượng cát là 12,5 m3 và 13,7 m3.
Nhiều tàu hút cát với máy móc rầm rộ hút cát trên sông Thạch Hãn và sông Hiếu vào ban đêm ẢNH: THANH LỘC
Tiếp đó, vào lúc 2 giờ 15 phút sáng 12.3 trên sông Thạch Hãn (đoạn qua P.Đông Lễ, TP.Đông Hà), tổ tuần tra cũng đã phát hiện 1 tàu hút cát khác (không có biển số) do Phạm Thị Hồng Loan (26 tuổi, trú tiểu khu 6, TT.Ái Tử, H.Triệu Phong) điều khiển đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép với khối lượng cát trên khoang là 6,7 m3.
Tàu hút cát được đưa về neo tại cảng Đông Hà ẢNH: THANH LỘC
Cả 3 tàu hút cát trên đã được đưa về neo tại khu vực cảng Đông Hà.
Lực lượng CSGT đã làm thủ tục bàn giao cho lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Trị lập biên bản, ra quyết định xử phạt 3 tàu hút cát chui này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.