Một cựu thanh tra giao thông Cần Thơ nộp lại số tiền nhận hối lộ

20/10/2017 16:13 GMT+7

Liên quan đến vụ án nhiều Thanh tra giao thông (TTGT) TP.Cần Thơ nhận hối lộ, Cơ quan điều tra làm rõ có ít nhất 271 doanh ngiệp, cá nhân có liên quan đến hành vi đưa hối lộ.

Sáng 20.10, sau 1 ngày xét xử phúc thẩm và nghị án, HĐXX đã tuyên bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 cựu TTGT, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
HĐXX chỉ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Hoàng Anh (nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) từ 15 năm tù xuống 13 năm tù, do bị cáo Hoàng Anh đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ là gần 500 triệu đồng.
[VIDEO] Diễn biến phiên tòa
HĐXX nhận định đây là vụ án nhận hối lộ đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành TTGT, gây bức xúc trong dư luận, nên cần có một bản án nghiêm khắc.
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không có tình tiết nào mới, nên HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo, quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm (trừ trường hợp bị cáo Hoàng Anh có tình tiết mới).
HĐXX đồng thời kiến nghị Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố vụ án đưa hối lộ đối với hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi vụ án được khởi tố, Cơ quan điều tra đã làm rõ có ít nhất 271 doanh ngiệp, cá nhân có liên quan đến hành vi đưa hối lộ với số tiền khá lớn. Có doanh nghiệp vận tải đã đưa hối lộ trong 3 năm với số tiền gần cả tỉ đồng.
Chỉ có chưa tới 20 doanh nghiệp, cá nhân tự giác trình báo hành vi đưa hối lộ trước khi vụ án được khởi tố.
Trước đó 7 bị cáo gồm: Đoàn Vũ Duy, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy bị tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt mức án chung thân; Dương Minh Tâm, nguyên Phó chánh TTGT 10 năm tù; Võ Hoàng Anh, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều 15 năm tù; Nguyễn Trần Lưu, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt và Trần Lập Pháp, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng, Hồ Công Thiện, nguyên Phó đội trưởng TTGT huyện Phong Điền; Trần Tường An cùng 7 năm tù; Lý Hoàng Minh, nguyên Đội phó TTGT TP Cần Thơ 9 năm tù; Nguyễn Văn Cần 20 năm tù.
Sau đó tất cả các bị cáo trên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Duy đã kháng cáo kêu oan.
Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Tường An bất ngờ xin rút kháng cáo, còn bị cáo Duy đã nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.