Một cựu giáo viên mất tích bí ẩn

03/02/2013 21:40 GMT+7

(TNO) Đó là trường hợp của bà Đoàn Kim Tuân (57 tuổi, ngụ ấp Long Quới, xã Long Định, H.Bình Đại, Bến Tre). Bà Tuân vốn sống độc thân và là cựu giáo viên Trường tiểu học Long Định ở xã này.

Lúc 7 giờ sáng ngày 2.2, chị Huỳnh Thị Thảo Em (cháu dâu của bà Tuân) có việc tìm đến nhà bà Tuân nhưng kêu cửa mãi không nghe bà lên tiếng.

Sốt ruột, chị Em xô cửa bước vào thì phát hiện trong nhà có nhiều vết máu nhưng không thấy bà Tuân đâu nên sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an thu giữ một tấm khăn, một con dao dính máu và ghi nhận có nhiều vết máu trên đường từ nhà ra vườn sau.

Nghi vấn đây có thể là một vụ giết người giấu xác, cơ quan công an đã nỗ lực truy tìm tung tích của bà Tuân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Khoa Chiến

>> Tìm thấy thi thể nữ sinh mất tích
>> Vụ vợ bí thư xã chém vợ chồng chủ nợ: Hút giếng nước tìm thi thể người mất tích
>> Sập giàn giáo, 2 người chết, 1 người mất tích
>> 2 trẻ em mất tích trong rừng
>> Hai nam sinh mất tích
>> Sập đập thủy điện ở Campuchia, 4 người mất tích
>> Tắm biển, 1 học sinh mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.