Một CSGT bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ

26/04/2018 04:36 GMT+7

* 3 cảnh sát phải uống thuốc phơi nhiễm HIV vì bị người nghiện tấn công

Ngày 25.4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai báo cáo về việc một CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông 2-19 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) bị hành hung. Theo đó, ngày 23.4, tổ công tác gồm đại úy Nguyễn Bảo Hưng, đại úy Nguyễn Văn Bình và thượng úy Nguyễn Duy Hùng tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên QL19. Khoảng 14 giờ, khi đang làm nhiệm vụ tại đoạn qua xã Cư An, H.Đăk Pơ (Gia Lai) thì một người đàn ông tên Hải (ngụ xã Cư An) đến gần rồi dùng lời lẽ thô tục, thóa mạ và cản trở tổ công tác.
Tổ công tác khuyên giải ông Hải đi về và tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng ông Hải vẫn đuổi theo, chặn đầu xe và hành hung đại úy Bình bị thương rồi bỏ trốn. Tổ công tác đã liên hệ với Công an H.Đăk Pơ phối hợp làm rõ vụ việc.
Đến trưa 24.4, một tài khoản Facebook đã đăng tải clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh đại úy Bình bị ông Hải đánh tới tấp vào vùng đầu, bụng (ảnh) khiến dư luận xôn xao.

Cùng ngày 25.4, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đưa 5 người đi cai nghiện bắt buộc ở cơ sở xã hội Bàu Bàng (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), lập hồ sơ theo dõi 3 đối tượng tại địa phương và xử phạt hành chính 15 người nghiện khác. Khi thực hiện nhiệm vụ này, 3 cảnh sát bị một người nhiễm HIV tấn công phải uống thuốc phơi nhiễm.
Cụ thể, từ ngày 21 - 25.4, công an quận kiểm tra đột xuất 120 người nghi vấn (trong đó 30 người ngoài địa bàn), phát hiện 23 trường hợp dương tính ma túy. Trong lúc kiểm tra, T.B.H (34 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) bất ngờ cắn, cào cấu thiếu úy Nguyễn Tấn Quang (Đội cảnh sát ma túy, Công an Q.Ngũ Hành Sơn), thượng úy Huỳnh Minh Trung và thượng úy Đặng Thái Minh (Công an P.Khuê Mỹ) gây thương tích, chảy máu ở tay, mặt. H. được xác định bị nhiễm HIV. Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý H. về hành vi chống người thi hành công vụ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.