Một công nhân ở Long An nhiễm Covid-19

Bắc Bình
Bắc Bình
22/06/2021 11:32 GMT+7

Một công nhân làm việc tại Công ty TNHH Din Sen (H.Bến Lức, Long An) bị nhiễm Covid-19 , được Bộ Y tế cấp mã bệnh 13531. Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm 1.000 công nhân làm chung phân xưởng với bệnh nhân 13531.

Ngày 22.6, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh này, bệnh nhân 13531, là công nhân (31 tuổi, ở nhà trọ Tân Thành Phát, thuộc ấp Chánh, xã Long Hiệp, H.Bến Lức) Công ty TNHH Din Sen (công ty cách nhà trọ khoảng 300 m).

Những người đến địa bàn tỉnh Long An phải khai bác y tế bắt buộc và được kiểm tra nhanh Covid-19. Và người được kiểm tra Covid-19 phải tự trả tiền

ẢNH: B.B

Hiện, ngành chức năng H.Bến Lức đang khẩn trương thực hiện mọi biện pháp để ngăn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng từ bệnh nhân 13531. Cụ thể, từ sáng 22.6, ngành y tế huyện Bến Lức tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1.000 người lao động làm việc cùng khu vực phân xưởng với bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong Công ty TNHH Din Sen. Công ty TNHH Din Sen có tổng cộng hơn 6.000 người lao động.

Bản tin Covid-19 ngày 22.6: TP.HCM, Bình Dương thành 'điểm nóng' dịch bệnh

Theo kết quả truy vết dịch tễ, từ ngày 1 đến 19.6, bệnh nhân 13531 ở nhà trọ Tân Thành Phát để đi làm ở Công ty TNHH Din Sen. Lúc 18 giờ ngày 19.6, bệnh nhân cùng vợ về quê ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa. Tại đây, nam công nhân nhiễm covid-19 có tiếp xúc với người trong gia đình.
Đến 18 giờ ngày 20.6, nam công nhân chạy xe máy về lại nhà trọ Tân Lập Thành. Về đến nhà trọ, bệnh nhân bắt đầu bị sốt, đau họng rồi đi khám. Tại bệnh viện, nam công nhân được xét nghiệm và khẳng định đã bị nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Tiền Giang tử vong

Theo ngành chức năng, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa không phải là vùng dịch Covid-19 và chưa xác định được nguồn lây của bệnh nhân 13531.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.