Một con bò tót tại Vườn quốc gia Cát Tiên bị sát hại

08/10/2012 19:03 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, Hạt Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên cho biết hạt đang phối hợp với Công an các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai tiến hành điều tra vụ sát hại một bò tót tại đây.

>> Giết bò tót, 8 người bị khởi tố
>> Đóng cửa sân bay vì bò tót
>> Bảo vệ đàn bò tót ở Vườn quốc gia Cát Tiên
>> Bò tót xuất hiện ở rừng Ninh Thuận

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 5.10, Hạt kiểm lâm nhận được tin báo có một con bò tót nặng khoảng 400 kg, đã bị giết trong tình trạng xẻ thịt.

Kiểm tra hiện trường tại ấp Phước Sơn, xã Phước Cát 2, H.Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng phát hiện chỉ còn lại lòng, nội tạng và cái đầu bò tót đã bị cắt rời. Nghi vấn ban đầu, bò tót bị sát hại có thể do bị bắn chết, sau đó bị xẻ thịt để vận chuyển ra khỏi VQG Cát Tiên rồi đem đi tiêu thụ.

Theo Hạt kiểm lâm VQG Cát Tiên, con bò tót bị sát hại là một trong số 120 cá thể bò tót đang được bảo tồn nghiêm ngặt tại đây.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, hiện cơ quan chức năng đã xác định được hai nghi can liên quan đến vụ sát hại bò tót nên đã triệu tập để tiến hành điều tra.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.