Một con bò tót bị bắn chết ở rừng Mã Đà

29/02/2016 07:52 GMT+7

Ngày 28.2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra làm rõ cái chết của một con bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Ngày 28.2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra làm rõ cái chết của một con bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, khi đang trên đường tuần tra bảo vệ rừng ở khoảnh 4, tiểu khu 105 (ấp 5, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu), lực lượng kiểm lâm Trạm kiểm lâm Suối Vạn (Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) phát hiện một con bò tót bị chết đang trong quá trình phân hủy.
Hiện trường con bò chết nằm ở một bãi đất trống, toàn bộ phần thịt đã bị lấy đi chỉ còn lại nội tạng, cái đầu và bộ xương (ảnh).
Theo ước đoán của lực lượng chức năng, đây là con bò cái khoảng 2 tuổi, có trọng lượng gần 200kg. Nguyên nhân chết nghi do đối tượng săn bắn trái phép dùng súng bắn chết, sau đó xẻo lấy thịt.
Đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết hiện trong khu bảo tồn có khoảng 300 cá thể bò tót thuộc diện quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, con bò bị giết có thể nằm trong nhóm một đàn nhỏ khoảng 10 con thường xuất hiện ở khu vực rừng Mã Đà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.