Một cô gái nhảy cầu bộ hành trước bệnh viện tâm thần

02/11/2015 19:53 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2.11, một cô gái đã nhảy từ trên cầu bộ hành cao khoảng 5 m, nằm trước Bệnh viện tâm thần trung ương II (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) xuống đường bất tỉnh.

(TNO) Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2.11, một cô gái đã nhảy từ trên cầu bộ hành cao khoảng 5 m, nằm trước Bệnh viện tâm thần trung ương II (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) xuống đường bất tỉnh. 

Cô gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Lê LâmCô gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Lê Lâm
Cô gái được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Phương (20 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai). 
Theo thông tin ban đầu, trước đó vào lúc 16 giờ cùng ngày cô gái này được đưa đến Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 (thuộc phường Tân Phong, TP.Biên Hòa).
Một lúc sau, cô gái này từ trong bệnh viện chạy ra ngoài rồi leo lên cầu bộ hành bắt ngang qua đường nằm trước bệnh viện, trèo ra ngoài rìa cầu la hét và đòi nhảy khỏi cầu.
Ảnh về vụ việc được chia sẻ trên tài khoản Facebook Bien Hoa Young chiều 2.11 
Nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Đồng Nai đã điều một xe thang chuyên dụng đến hiện trường.
Do cô gái liên tục đòi nhảy xuống nên lực lượng cứu hộ không tiếp cận, tập trung vận động, khuyên giải. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày (2.11), bất ngờ cô gái này nhảy từ trên cầu xuống đường, bất tỉnh tại chỗ.
Nguyễn Thị Ngọc Phương được đưa vào Bệnh viện Quân y 7 B (cách đó khoảng 500 m) cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Theo thông tin từ bệnh viện, hiện Phương đã qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.