Một chuyến bay từ TP.HCM đến Bình Định, sau đó ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
25/07/2021 11:31 GMT+7

Ngày 25.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 81 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 5 ca được công bố vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, BN 87132 (19 tuổi, ở xã Ân Hữu, H.Hoài Ân, Bình Định) đi từ tỉnh Bình Dương tối 21.7 đến Bình Định ngày 22.7. Tại chốt số 3 ở thôn Thạch Long, xã Ân Tường Đông (H.Hoài Ân) được test nhanh có kết quả dương tính, chuyển cách ly tạm thời tại Trung tâm y tế H.Hoài Ân lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, ngày 23.7 ra kết quả dương tính Covid-19.
BN 87133 (nữ, 19 tuổi, ở xã Cát Tường, H.Phù Cát, Bình Định) sinh sống, học tập tại TP.HCM. Chiều 18.7, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Bình Định sáng 19.7, kết quả test nhanh âm tính, thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 21.7, bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23.7 dương tính Covid-19 nên được lấy mẫu xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24.7 dương tính Covid-19. 

Người Bình Định ở TP.HCM được UBND tỉnh Bình Định đón về bằng máy bay

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

BN 87134 (nữ, 42 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp, H.Phù Mỹ, Bình Định) đi chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Sân bay Phù Cát (Bình Định) hạ cánh lúc 13 giờ ngày 19.7.
Tại Trạm y tế xã Mỹ Hiệp được test nhanh có kết quả âm tính, thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 22.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp ngày 23.7 dương tính Covid-19 nên lấy mẫu đơn xét nghiệm RT-PCR, ngày 24.7 dương tính Covid-19.

Người Bình Định ở TP.HCM được đưa về quê bằng máy bay tránh dịch Covid-19

Như vậy, chuyến bay VN1394 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Phù Cát cánh lúc 13 giờ ngày 19.7 đã có 4 bệnh nhân Covid-19, gồm: BN 87134 và 3 BN 87098, BN 87097, BN 87099 (cùng 1 gia đình) ghi nhận ngày 24.7.
BN 87135 (nam, 28 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM được UBND tỉnh Bình Định tổ chức đón về tỉnh vào ngày 23.7 và thực hiện cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 24.7 dương tính Covid-19.

Chuyến bay đón người Bình Định ở TP.HCM về quê hạ cánh xuống sân bay Phù Cát ngày 23.7

ẢNH: SỞ TTTT BÌNH ĐỊNH

BN 87136 (nam, 19 tuổi, ở xã Nhơn Thọ, TX.An Nhơn, Bình Định), sống cùng nhà BN 72430 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 21.7), thực hiện cách ly tại Trung tâm y tế TX.An Nhơn từ ngày 21.7 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 1) ngày 21.7 âm tính Covid-19. Kết quả xét nghiệm RT-PCR (lần 2) ngày 23.7 dương tính Covid-19.
Như vậy, gia đình BN 72430 đã có 3 người nhiễm Covid-19, gồm: BN 72430 và 2 con trai là BN 78312 và BN 87136.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.