Một cháu bé tử vong sau khi uống thuốc do trạm y tế xã cấp

11/12/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 11.12, Công an huyện Ba Tơ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm tử thi, lấy mẫu gửi Viện Pháp y quốc gia và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để làm rõ nguyên nhân gây nên cái chết của cháu P.T.Q (3 tháng tuổi).

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết lãnh đạo sở này cũng đã làm việc với Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ và Trạm y tế xã Ba Ngạc, nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của cháu Q.

Theo thông tin ban đầu, sáng 10.12, chị Phạm Thị Nun (34 tuổi, ở xã Ba Ngạc) đưa con gái là P.T.Q đến Trạm y tế xã Ba Ngạc khám bệnh.

Tại đây, các nhân viên y tế chẩn đoán cháu Q. bị viêm phế quản nên cấp thuốc và hướng dẫn gia đình cách sử dụng thuốc rồi cho về nhà.

Đến chiều cùng ngày, chị Nun phát hiện cháu Q. bị hôn mê nên lập tức đưa đến nhà bác sĩ Hồ Thị Mai (Trạm y tế xã Ba Ngạc) để điều trị. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ Mai phát hiện cháu Q. đã tử vong.

Hiển Cừ

>> Một bệnh nhân chết vì sốc thuốc
>> Sốc thuốc phản vệ vẫn phòng ngừa được
>> Vụ sốc thuốc chết người tại Bến Tre: Tạm đình chỉ công tác bác sĩ trưởng khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.