Một căn nhà "lọt kênh"

29/09/2012 11:35 GMT+7

(TNO) Tối 28.9, một vụ sạt lở đã xảy ra tại khu vực kênh Đôi (khu phố 5, P.4, Q.8, TP.HCM), khiến căn nhà do ông Nguyễn Minh Hoàng (46 tuổi) làm chủ rơi xuống lòng kênh, đe dọa sự an toàn của hàng chục căn nhà lân cận.

(TNO) Tối 28.9, một vụ sạt lở đã xảy ra tại khu vực kênh Đôi (trên đường Phạm Thế Hiển, thuộc khu phố 5, P.4, Q.8, TP.HCM), khiến căn nhà do ông Nguyễn Minh Hoàng (46 tuổi) làm chủ rơi xuống lòng kênh, đe dọa sự an toàn của hàng chục căn nhà lân cận.

Theo lời ông Hoàng, sau khi nghe nhiều tiếng kêu rắc rắc, ông hô hoán cho mọi người trong gia đình chạy ra ngoài, và chưa đầy hai phút sau thì toàn bộ căn nhà của ông đã nằm gọn dưới lòng kênh Đôi.

 Ngôi nhà bị tụt xuống kênh sâu hơn hai mét
Căn nhà của ông Hoàng sụt xuống kênh

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online tại hiện trường, căn nhà của ông Hoàng sụt xuống lòng kênh với độ sâu khoảng hơn 2m, nằm nghiêng về bên phải và tựa vào một căn nhà khác. Cánh cửa chính bị gãy, nhiều vết nứt xuất hiện trên tường.

Ngoài ra, hàng chục căn nhà xung quanh cũng đang có dấu hiệu sụt lún, trong đó có 5 căn nhà phải di dời người dân gấp.

 Lực lượng chức năng có mặt giải quyết vụ việc
Lực lượng chức năng có mặt giải quyết vụ việc

Đến 21 giờ cùng ngày, lãnh đạo P.4 (Q.8) cùng lực lượng dân phòng đã có mặt tại hiện trường vận động và giúp người dân bị ảnh hưởng di dời tài sản về trụ sở ban điều hành khu phố 5.

Tin, ảnh: Sỹ Bình

>> Lấp hố xoáy đe dọa sạt lở bờ sông Hậu
>> Sạt lở bờ sông, 3 căn nhà bị cuốn trôi
>> Sạt lở bờ sông Hương
>> Sạt lở bờ sông Hậu
>> Sạt lở bờ sông Cần Giuộc, 6 căn nhà đổ xuống sông
>> Hậu Giang báo động sạt lở bờ sông
>> Sạt lở bờ sông thiệt hại trên 5,3 tỉ đồng
>> Sạt lở bờ sông Đồng Nai đe dọa 82 hộ dân
>> TP.HCM: Sạt lở bờ sông cuốn trôi 4 nhà dân
>> TP.HCM: Dự án chống sạt lở bờ sông Thanh Đa chưa thể khởi công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.