Một cán bộ trung tâm lao động xã hội tự tử tại nơi làm việc

20/07/2015 18:40 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 20.7, một số cán bộ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 1 (đóng ở xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) phát hiện ông Nguyễn Đình P. (47 tuổi, trưởng Phòng Quản lý giáo dục) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại trung tâm này.

(TNO) Rạng sáng nay 20.7, một số cán bộ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 1 (đóng ở xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) phát hiện ông Nguyễn Đình P. (47 tuổi, trưởng Phòng Quản lý giáo dục) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại trung tâm này.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 1 cho biết, sau khi phát hiện sự việc, trung tâm báo cho gia đình ông P. và công an. Sáng nay, công an đến khám nghiệm hiện trường và do phía gia đình ông P. không đề nghị mổ tử thi nên thi thể ông P. đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.
Ông Tiến cũng cho biết, ông P. là cán bộ có năng lực, thời gian gần đây, ông P. không có biểu hiện gì bất thường. Nguyên nhân ông P. tự tử có thể do bị áp lực về nợ nần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.