Một bé gái tử vong do ngộ độc nấm

02/06/2015 21:29 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 2.6, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, bác sỹ Võ Văn Thanh xác nhận đã có một trường hợp tử vong do ngộ độc nấm, đó là bé Y Thị Xuân Mai (10 tuổi) ở làng Lung Leng, xã Sa Bình, H.Sa Thầy.

(TNO) Chiều nay, 2.6, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, bác sỹ Võ Văn Thanh xác nhận đã có một trường hợp tử vong do ngộ độc nấm, đó là bé Y Thị Xuân Mai (10 tuổi) ở làng Lung Leng, xã Sa Bình, H.Sa Thầy.

Tử vong do ngộ độc nấm 1A Mok đang được các bác sỹ chăm sóc - Ảnh: Phạm Anh
Theo bác sỹ Thanh, trước đó vào ngày 28.5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận 5 ca bị ngộ độc nấm đều là người trong cùng gia đình, buổi sáng tiếp nhận 2 bà cháu bà Y Kin (50 tuổi) và Y Xuân Mai; buổi chiều là Y Keoh (38 tuổi, con bà Y Kin), A Mok (con Y Kin) và A Quyết (12 tuổi, con của Y Keoh).
Các bệnh nhân cho các y, bác sỹ điều trị biết là trước đó 3 ngày, cả gia đình cùng ăn nấm hái trên rừng, nhưng đến 28.5 thì bà Y Kin và Y Xuân Mai nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận, suy gan, rối loạn đông máu.
Em A Quyết đang được các bác sỹ chăm sóc - Ảnh: Phạm Anh
Buổi chiều 28.5, 3 bệnh nhân A Mok và 2 mẹ con Keoh và A Quyết tiếp tục nhập viện với tình trạng như 2 trường hợp nêu trên.
Để cứu các bệnh nhân này, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum phải huy động đoàn viên và học sinh Trường trung học Y tế Kon Tum hiến máu.
"Bệnh viện làm hết khả năng để cứu chữa; tuy nhiên, trường hợp bé Y Xuân Mai quá hiểm nghèo, 4 bệnh nhân còn lại bị suy chức năng gan, vàng mắt và da, gan lớn nhưng có dấu hiệu ổn hơn, tình hình điều trị rất khả quan", bác sỹ Thanh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.