'Mong xuất hiện vị tướng đủ đức, tài, dũng,... chống tham nhũng'

09/12/2015 13:00 GMT+7

“Tất cả mọi người Việt Nam yêu nước hiện nay rất trông mong sẽ xuất hiện một vị tướng có đủ đức, tài, trí, tâm, bản lĩnh, dũng khí để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống quốc nạn tham nhũng hiệu quả”, đại biểu Trần Văn Thiện nói.

“Tất cả mọi người Việt Nam yêu nước hiện nay rất trông mong sẽ xuất hiện một vị tướng có đủ đức, tài, trí, tâm, bản lĩnh, dũng khí để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống quốc nạn tham nhũng hiệu quả”, đại biểu Trần Văn Thiện nói.

Vấn đề chống tham nhũng được HĐND đặt ra thảo luận - Ảnh: Diệp Đức MinhVấn đề chống tham nhũng được HĐND đặt ra thảo luận - Ảnh: Diệp Đức Minh
Trong buổi thảo luận của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM, sáng nay 9.12, vấn đề tham nhũng đã được đặt ra thảo luận.
Theo đại biểu (ĐB) Trần Văn Thiện, hiện nay, đồng bào cử tri cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng, ai cũng rất quan tâm đến tình trạng tham nhũng ngày càng phát triển tinh vi và trầm trọng ở nước ta. Tham nhũng là quốc nạn, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó, chắc chắn có TP.HCM.
“Tất cả mọi người Việt Nam yêu nước hiện nay đều rất trông mong sẽ xuất hiện một vị tướng có đủ đức, tài, trí, tâm và bản lĩnh, dũng khí để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống quốc nạn tham nhũng hiệu quả”, ĐB Thiện nói.
ĐB Thiện cho biết, khi tiếp xúc cử tri, vẫn nghe cử tri đặt câu hỏi: Chống tham nhũng là chống ai? Ai chống?
Vì vậy, ĐB đặt ra hàng loạt vấn đề: “Chúng ta đánh giá thực trạng tham nhũng ở TP.HCM hiện nay như thế nào? Các số liệu kết quả thanh tra trong báo cáo của UBND TP có phản ánh đúng tình trạng tham nhũng ở TP.HCM hay không? Tại sao trong suốt nhiệm kỳ HĐND vừa qua, vấn đề chống tham nhũng không được đưa vào chương trình thảo luận của nghị trường? TP.HCM sẽ có mô hình, giải pháp gì đột phá trong thời gian tới trong cuộc chiến chống tham nhũng?”
“Mong rằng HĐND, UBND TP.HCM trong nhiệm kỳ tới cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác chống tham nhũng”, ĐB Thiện phát biểu.
Giải trình trước HĐND TP.HCM về công tác chống tham nhũng, Phó chánh thanh tra TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Nga đánh giá tình hình tham nhũng hiện nay vẫn còn tồn tại phức tạp, tập trung nhiều ở các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, đầu tư công.
Bà Nga cho rằng nguyên nhân tồn tại tham nhũng do một số địa phương, cơ quan vẫn chưa giải quyết đơn thư tố cáo của nhân dân, chưa kiểm tra trong đơn vị mình; việc tặng quà, nhận quà vẫn ngấm ngầm diễn ra, chưa định giá được quà tặng; còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu.
Song theo thống kê của Thanh tra TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2015, kết quả thanh tra chưa phát hiện đơn vị tham nhũng. Thanh tra TP đã thực hiện 176 vụ thanh tra. Kết quả phát hiện 80/341 đơn vị sai phạm. Trong đó, chủ yếu là sai phạm về kinh tế. Thanh tra đã thu hồi và nộp ngân sách nhà nước hơn 141 tỉ đồng.
“Thời gian qua, lãnh đạo TP đã chỉ đạo chống tham nhũng quyết liệt, công tác kiểm tra, thanh tra của được đẩy mạnh, đồng thời chăm lo đời sống cán bộ, công chức”, bà Nga nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.