Mong muốn đại biểu thực sự là người tin cậy của dân

08/05/2016 06:50 GMT+7

Trong hai ngày 6 và 7.5, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Dân vận T.Ư, cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa 14 tỉnh Lâm Đồng (đơn vị bầu cử số 2) đã tiếp xúc cử tri tại H.Di Linh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chất lượng chính trị của các ứng cử viên, chương trình hành động nếu được bầu là ĐBQH khóa 14 mang tính thiết thực và khả thi.
Cử tri mong muốn nếu các ứng cử viên được bầu là ĐBQH, sẽ thực sự trở thành người đại biểu tin cậy của dân, là cầu nối quan trọng, hiệu quả giữa nhân dân với QH và các cơ quan nhà nước; sớm đề xuất với các cơ quan thẩm quyền quan tâm, hỗ trợ giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp; đề xuất các chính sách, giải pháp phù hợp để hỗ trợ phát triển nông thôn, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát triển văn hóa bản địa; xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông tại Lâm Đồng.
Ngoài ra, nhiều ý kiến cử tri khác liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng, ngăn chặn tệ nạn xã hội và xử lý thực phẩm bẩn, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đầu tư nhiều hơn cho vùng sâu, vùng xa…
Thay mặt các ứng cử viên, bà Trương Thị Mai cám ơn những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa nếu trở thành ĐBQH khóa 14 sẽ sớm đề xuất, chuyển tải những vấn đề mà cử tri quan tâm đến các cơ quan có thẩm quyền, đến QH để sớm được giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.