Mỗi tấm gương tốt hơn vạn lời tuyên truyền

01/07/2016 07:00 GMT+7

Ngày 30.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn phát biểu kết luận hội nghị doanthanhnien.vn
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong chủ trì.
Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, sau 5 năm triển khai Chỉ thị 03, các cấp bộ Đoàn đăng ký và thực hiện 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19.065 công trình thanh niên cấp huyện và trên 226.900 phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Trên cả nước, thanh niên và các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội hoàn thành hàng trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông tránh lũ, nhà nhân ái, trường học cho học sinh vùng cao, hợp tác xã thanh niên giúp nhau làm kinh tế… góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết bức xúc của cộng đồng.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng qua Chỉ thị 03, Đoàn, Hội, Đội đã phát hiện và tuyên dương nhiều tấm gương tốt, điển hình tiên tiến nhưng sau lễ tuyên dương thì chưa thể khai thác, phát huy họ trở thành hạt nhân dẫn dắt, định hướng các nhóm đối tượng thanh niên khác vẫn còn là điểm yếu, hạn chế cần phải khắc phục.
“Để định hướng lối sống, đạo đức cho thanh niên lâu nay chúng ta vẫn cử nhiều cán bộ đi nói, đi tuyên truyền ở nhiều nơi nhưng có khi chỉ cần lấy một tấm gương điển hình, có người thật việc thật để tuyên truyền dễ tạo sự đồng cảm và lay động, có khả năng tập hợp và kết nối, dẫn dắt thanh thiếu nhi tốt hơn”, anh Phong nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.