Mỗi năm có 25.000 trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh

Duy Tính
Duy Tính
23/09/2020 09:18 GMT+7

Theo thống kê của Bộ Y tế thì mỗi năm Việt Nam có khoảng gần 1,5 triệu trẻ em được sinh ra. Trong số này, có khoảng 25.000 trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh.

Ngày 22.9, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương TP.HCM khai trương Khoa Di truyền y học, Khoa Nhũ và phòng khám tiền mãn kinh. TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, cho biết theo thống kê của Bộ Y tế thì mỗi năm Việt Nam có khoảng gần 1,5 triệu trẻ em được sinh ra. Trong số này, có khoảng 25.000 trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh, bao gồm 1.400 - 1.800 trẻ mắc hội chứng Down, khoảng 250 - 250 trẻ mắc hội chứng Edwards, có 1.000 - 1.500 trẻ bị dị tật ống thần kinh, 300 - 400 trẻ bị suy giáp bẩm sinh, 100 trẻ bị tăng sản tuyến thượng thận, khoảng 2.200 trẻ bị bệnh tan máu và đặc biệt có trên 15.000 trẻ bị thiếu men G6PD...
Do đó, cần phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh từ khi thai nhi mới hình thành nhằm đưa ra hướng điều trị thích hợp, kịp thời, đảm bảo cho sự an toàn của cả sản phụ và thai nhi, tránh cho ra đời những đứa bé đa dị tật không thích hợp với cuộc sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.