'Mỗi kết luận giám định phải khách quan, trách nhiệm'

11/11/2016 18:09 GMT+7

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng đối với lực lượng của Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (C54B) nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống.

Chiều 11.11, tại TP.HCM, Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (C54B) đã tổ chức Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống lực lượng (11.11.1986 – 11.11.2016). Tham dự có thượng tướng Phạm Dũng (Thứ trưởng Bộ Công an), trung tướng Đỗ Kim Tuyến (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm), đại diện lãnh đạo các cục và đại diện các tỉnh, thành.
Trong dịp này, Chủ tịch nước cũng gửi thư chúc mừng các cán bộ chiến sĩ C54B.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thượng tướng Phạm Dũng đã trao tặng Huân chương chiến công hạng ba cho C54B. Ngoài ra, các lãnh đạo, cán bộ của C54B cũng được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục cảnh sát trong dịp này.
Thượng tướng Phạm Dũng phát biểu tại buổi lễ: “Trải qua 30 năm, các cán bộ chiến sĩ C54B đã nỗ lực phấn đấu trong công tác phòng chống tội phạm để khẳng định vị trí, vai trò quan trọng đảm bảo ANTT ở các tỉnh thành khu vực phía Nam. Cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao như khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự và pháp y, tổ chức các biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm, nghiên cứu khoa học - đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ khoa học hình sự... Qua đó, C54B đã gặt hái được nhiều chiến công, làm rõ hàng ngàn vụ án, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.
“Trong thời gian tới, lực lượng C54B tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đặc biệt, phải tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật hình sự giỏi về chuyên môn và tập trung nghiên cứu mở rộng đối nội, đối ngoại, tiếp thu tri thức mới của khoa học hình sự của các nước trên thế giới để vận dụng vào thực tế tại VN nhằm đảm bảo mỗi kết luận giám định phải hội tụ đầy đủ tính khách quan, khoa học, chính xác, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm công tác điều tra, các cơ quan tư pháp nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả chất lượng công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, giám định”, thứ trưởng chỉ đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.