Mở sòng bạc di động tại đám tang để khỏi mất tiền xâu

23/02/2020 14:22 GMT+7

Để khỏi mất tiền xâu, khi thấy trên địa bàn huyện có người chết, Dương mang đồ nghề, rồi rủ các con bạc đến mở sòng bạc.

Ngày 23.2, liên quan đến sòng bạc được mở tại các đám tang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Dương (35 tuổi), Ngô Văn Quang (35 tuổi), Trần Văn Hắt (57 tuổi), Nguyễn Hoàng Trung (35 tuổi) và Trần Văn Điệp (39 tuổi, tất cả cùng ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Nét suy tư của con bạc chuyên chui vào đám tang để lắc tài xỉu

Trước đó, Công an huyện Gò Dầu nhận thấy trong thời gian gần đây nhiều người nghiện cờ bạc lợi dụng đám tang của những hộ gia đình trên địa bàn đến mở sòng để đánh bạc. Một số con bạc đến đám tang chỉ để tụ tập sát phạt đỏ đen ăn thua bằng tiền với số lượng lớn và nhằm tránh sự truy bắt của công an.
Nắm được thủ đoạn hoạt động trên, vào lúc 23 giờ ngày 22.2, Công an huyện Gò Dầu phối hợp cùng Công an xã Phước Đông bất ngờ đến đám tang của 1 gia đình tại ấp Suối Cao (xã Phước Đông), bắt quả tang Nguyễn Thành Dương đang làm cái lắc tài xỉu cho 4 người chơi gồm Ngô Văn Quang, Trần Văn Hắt, Nguyễn Hoàng Trung và Trần Văn Điệp tham gia. Tang vật thu giữ trên 75,7 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan khác
Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận thấy việc tổ chức lắc tài xỉu ở đám tang tránh được lực lượng công an mà không phải mất tiền xâu nên khi trên địa bàn có đám tang thì mang dụng cụ lắc tài xỉu đến đấy đứng ra làm cái cho những con bạc thân quen và người ở trong đám tang cùng tham gia.
Hiện sòng bạc tại đám tang này đang được tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.