Mở rộng đối tượng tiêm vắc xin Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
07/04/2021 08:07 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký công văn hỏa tốc, yêu cầu Sở Y tế 63 tỉnh, TP khẩn trương lập danh sách các nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm miễn phí vắc xin Covid-19 của AstraZeneca theo nghị quyết của Chính phủ.

Số lượng từng nhóm gửi về Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), các viện Pasteur khu vực trước ngày 15.4.

Sáng 7.4: Không có ca mắc Covid-19, gần 54.000 người đã tiêm vắc xin

Trong đợt tiêm đầu tiên từ ngày 8.3 đến nay, gần 53.000 người tại 19 tỉnh, TP đã được tiêm vắc xin Covid-19 từ 117.600 liều nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 2 vừa qua. Ngoài ra, 811.200 liều do COVAX Facility hỗ trợ đã về Việt Nam ngày 1.4 và dự kiến đến cuối tháng 5 sẽ có thêm gần 3,4 triệu liều nữa.
Theo Bộ Y tế, vắc xin đang được tiêm tại Việt Nam do AstraZeneca sản xuất có hạn sử dụng 6 tháng, khi tiếp nhận, thời gian còn lại để sử dụng không nhiều. Vì vậy, kế hoạch tiêm cần triển khai khẩn trương và xem xét mở rộng đối tượng tiêm.
Việt Nam đã nhận được cam kết cung ứng 60 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca (gồm 30 triệu liều từ nguồn COVAX Facility và 30 triệu liều do Việt Nam nhập khẩu). Bộ Y tế đang tìm kiếm thêm các nguồn cung khác, đặt mục tiêu có đủ 150 triệu liều vắc xin Covid-19 trong năm nay để tiêm đủ cho trên 70% dân số. Ngoài ra, vắc xin trong nước đang thử nghiệm giai đoạn 2 với kết quả khả quan, dự kiến có thể đưa vào sử dụng cuối năm nay.
* Ngày 6.4, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 11 bệnh nhân (BN) Covid-19 mới, là các ca nhập cảnh. Các ca mắc mới được công bố là BN Covid-19 thứ 2.638 - 2.648 tại Việt Nam, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Long An 1 ca, Cà Mau 3 ca, Đà Nẵng 2 ca và Tây Ninh 5 ca. Theo Bộ Y tế, ngày 6.4, thêm 6 BN Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.