Mở rộng điều tra vụ thuê ô tô đi trộm cắp liên tỉnh

24/02/2017 11:00 GMT+7

Thuê xe ô tô 4 -7 chỗ ngồi và sử dụng biển số giả, nhóm của Hoài đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Khánh Hòa.

Ngày 23.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang mở rộng điều tra vụ án trộm cắp tài sản do Trần Nhật Hoài cầm đầu.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Nhật Hoài (42 tuổi, ngụ xã Châu Pha, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), Trà Thanh Tâm (29 tuổi, ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu), Nguyễn Quốc Đạt (46 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trường Sinh (29 tuổi, ngụ Ninh Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản và Tạ Quang Phước (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trộm từ Vũng Tàu đến Khánh Hòa
Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin do người dân cung cấp, từ cuối năm 2016, hàng chục trinh sát PC45 đã theo dõi các hoạt động phạm tội của Hoài và đồng bọn. Với thủ đoạn thuê xe ô tô 4 -7 chỗ ngồi và sử dụng biển số giả, nhóm của Hoài đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Khánh Hòa.
Điển hình, khoảng 0 giờ ngày 13.12.2016, Đạt chạy xe ô tô chở Hoài và Tâm đến tiệm điện thoại Lộc An tại xã Tân Hòa (H.Tân Thành). Đạt đứng ngoài cảnh giới để Hoài và Tâm dùng kìm cộng lực cắt khoen khóa cửa, đột nhập lấy trộm 1 máy tính bảng, 8 điện thoại di động, 10 loa, 10 cục sạc điện thoại, 1 tai nghe…
Tổng trị giá tài sản bị mất mà bị hại khai báo khoảng 24 triệu đồng. Tiếp đó, khoảng 1 giờ ngày 5.1.2017, Đạt chạy xe ô tô chở Tâm và Hoài đến xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) để trộm tài sản. Thấy tiệm điện thoại của anh Phạm Hữu Bình (43 tuổi, ngụ xã Long Sơn) khóa cửa nên Đạt dừng xe lại. Hoài đi xuống xe đến xem cửa khóa loại gì rồi quay lại xe ô tô lấy dụng cụ chuyên phá ổ khóa đến mở. Sau khi phá ổ khóa xong, Hoài cùng Tâm đột nhập vào bên trong lấy trộm 30 điện thoại di động, sim số, card điện thoại… trị giá 30 triệu đồng. Sau đó, nhóm Hoài đi bán được 8 triệu đồng.
Ngoài ra, trong một ngày, Đạt lái ô tô chở Hoài và Sinh trộm liên tục thực hiện hai vụ trộm. Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 7.2, Đạt thuê ô tô chở Sinh và Hoài từ nhà mình (ở Biên Hòa, Đồng Nai) đến TP.Bà Rịa tìm nhà dân để trộm tài sản. Phát hiện nhà chị Lê Thị Bích Liên (47 tuổi, ngụ P. Phước Trung, TP. Bà Rịa) không có người trông coi, Hoài và Sinh phá khóa vào bên trong trộm một xe máy và nhiều tài sản khác trị giá hơn 35 triệu đồng. Chiều cùng ngày, phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Ngân (41 tuổi, cũng ngụ P. Phước Trung) khóa cửa ngoài, Hoài phá khóa cùng Sinh vào trộm máy tính xách tay, ti vi, nữ trang… trị giá 31 triệu đồng.
Sau khi trộm được tài sản, nhóm của Hoài thường đưa đi tiêu thụ ngay trong ngày mà không cất giữ tại bất cứ nhà nghi can nào. Rạng sáng ngày 17.2, sau khi thực hiện hành vi trộm ở Ninh Thuận trở về nhà của Hoài, PC45 đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an H.Tân Thành và Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức bắt giữ cùng các phương tiện gây án đang cất giấu trên ô tô.
Qua điều tra, nhóm Hoài khai nhận đã nhiều lần bán tài sản trộm cắp được cho Phương và một số người khác. Hiện PC45 đang mở rộng điều tra hành vi trộm cắp tài sản của băng nhóm này thực hiện tại Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận và Nha Trang.
Băng trộm có nhiều tiền án
Theo một cán bộ PC45 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Trần Nhật Hoài là người cầm đầu băng trộm tài sản liên tỉnh này. Hoài có nhiều tiền án về tội cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp tài sản. Đạt có 2 tiền án về tội cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tâm có 2 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản. Còn Sinh có hai tiền án về tội cướp tài sản và giết người. Bản thân Phước đang được tại ngoại để chờ TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản mà bị cáo này đã kháng án. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.