Mở rộng điều tra vụ mạo danh nhân viên môi giới lừa bán đất

15/08/2017 09:58 GMT+7

Mạo danh nhân viên môi giới bất động sản, Nguyễn Khắc Lương lừa đảo 2 nạn nhân, chiếm đoạt 640 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Lương còn chiếm đoạt tiền mua đất của nhiều người khác.

Ngày 14.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông báo tìm bị hại qua điều tra mở rộng vụ án giả danh nhân viên môi giới bất động sản để lừa đảo.
Theo điều tra, tháng 2.2017, Nguyễn Khắc Lương (32 tuổi, ngụ H.Nông Cống, Thanh Hóa) tự xưng là nhân viên một công ty về bất động sản, khoe với ông Nguyễn Hải Tuấn (52 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có khả năng xin chiết khấu 8% nếu ông đặt cọc 150 triệu đồng/lô và thanh toán 100% trong vòng 10 ngày.
Cuối tháng 2, ông Tuấn nộp cho Lương 400 triệu đồng tiền cọc; ngày 9.3, Lương đưa lại cho ông Tuấn 150 triệu đồng và dựng chuyện đây là tiền chiết khấu.
Tin tưởng, ông Tuấn giới thiệu ông Nguyễn Như Thái Dũng (46 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội) cho Lương, đến lượt ông Dũng đặt cọc 390 triệu đồng. Tổng cộng, Lương chiếm đoạt 640 triệu đồng của 2 nạn nhân.
Mở rộng điều tra, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Lương còn chiếm đoạt tiền mua đất của nhiều người ở Q.Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn. Hiện Lương đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tin liên quan

Lừa tráo giấy chủ quyền nhà, đất
Thủ thuật của kẻ lừa đảo là đến hỏi mua nhà, xin bản photocopy giấy chủ quyền về rồi làm giả một bộ, sau đó đến xin xem bản chính và tráo bộ hồ sơ giả vào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.