Mở cửa lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc

09/02/2016 12:49 GMT+7

Hôm nay, 9.2 (mồng 2 Tết nguyên đán) lễ hội hoa xuân tại khu đô thị Ecopark (huyện Văn Giang, Hưng Yên) - lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc - sẽ mở cửa đón du khách.

Hôm nay, 9.2 (mồng 2 Tết nguyên đán) lễ hội hoa xuân tại khu đô thị Ecopark (huyện Văn Giang, Hưng Yên) - lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc - sẽ mở cửa đón du khách.

Lễ hội hoa rộng 6ha, mở cửa từ hôm nay, mồng 2 Tết đến mồng 7 Tết nguyên đánLễ hội hoa rộng 6ha, mở cửa từ hôm nay, mồng 2 Tết đến mồng 7 Tết nguyên đán
Tại lễ hội, hàng nghìn chậu hoa rực rỡ sắc màu trải rộng trên diện tích 6 ha. Lễ hội hoa xuân có tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỉ đồng, trưng bày rất nhiều loại hoa tươi, từ những loại hoa quen thuộc đến những loại hoa quý đến từ miền núi Tây Bắc, cao nguyên Đà Lạt, miền Tây Nam Bộ.
Điểm nhấn của lễ hội hoa là những tiểu cảnh tái hiện không gian văn hóa làng quê Việt. Giữa lòng khu đô thị, bên cạnh những con đường hoa được trang trí ấn tượng, đan xen những góc tái hiện văn hóa dân tộc xưa, có ao sen với vó câu, dòng kênh với cầu khỉ chênh vênh, đường làng quê với xe kéo và quán cóc bên đường.
mo-cua-le-hoi-hoa-lon-nhat-mien-BacMột phần tiểu cảnh trong lễ hội hoamo-cua-le-hoi-hoa-lon-nhat-mien-BacGóp mặt tại lễ hội hoa là những loại hoa đến từ Đà Lạt, Tây Nam bộmo-cua-le-hoi-hoa-lon-nhat-mien-Bac
Lễ hội mở cửa, bán vé cho du khách từ mùng 2 đến mùng 7 Tết. Từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết, lễ hội hoa xuân tổ chức thêm nhiều các trò chơi dân gian hấp dẫn như đánh đu, bịt mắt đập niêu, ném còn, viết thư phát, nghe hát quan họ giao duyên, múa lân…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.