Miền Trung kiệt sức vì mưa lũ

10/10/2020 05:54 GMT+7

Ngập lụt trên diện rộng , thiệt hại nặng từ giao thông đến hoa màu, nhiều nơi cấp tập di dời dân... là diễn biến đáng chú ý trong hôm qua 9.10 ở miền Trung.

Chiều 9.10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết thống kê từ các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, mưa lũ đã làm 5 người chết (Quảng Trị 2 người, Quảng Ngãi 1 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người) và 8 người mất tích (Quảng Trị 6 người, Thừa Thiên-Huế 1 người, Gia Lai 1 người).

Lũ lên cao, nhiều nơi bị chia cắt

Phóng viên Báo Thanh Niên vượt lũ vào nơi hàng ngàn nhà dân chìm trong nước

Ngày 9.10, nhiều nơi ở Quảng Trị hứng lượng mưa đặc biệt lớn như Hướng Linh (H.Hướng Hóa) 1.172 mm, Vĩnh Ô (H.Vĩnh Linh) 1.008 mm... Lũ trên các sông Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu... lên nhanh, ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3; riêng sông Hiếu (đo tại Trạm thủy văn Đông Hà) vượt đỉnh lũ lịch sử 1983 là 0,11 m. Mưa lũ gây ngập và chia cắt cục bộ nhiều địa phương, riêng 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng hầu như ngập toàn bộ các xã.

Ứng cứu nhiều thuyền viên trên 5 con tàu đắm, mắc cạn

Mưa to gió lớn kéo dài từ ngày 8 - 9.10 tại khu vực cửa biển Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị) đã khiến nhiều tàu bị sóng lớn đánh chìm hoặc mắc cạn, trôi dạt... Cụ thể, 3 tàu biển chìm trên vùng biển Quảng Trị gồm tàu Vietship TK 12 (có 5 thuyền viên, cứu được 3 người, 2 người đang mất tích), tàu Thanh Thành Đạt 55 (đã cứu thành công 11 thuyền viên), tàu Vietship 09 (cứu sống được 4 thuyền viên). Hai tàu mắc cạn là tàu Hoàng Tuấn 26 (12 thuyền viên đã an toàn), tàu Vietship 01 (2 thuyền viên vào bờ, 10 thuyền viên vẫn còn ở trên tàu).
Nguyễn Phúc

Cứu 7 thuyền viên bị nạn trên biển giữa cuồng phong

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Bình thông tin, tính đến 18 giờ cùng ngày, tình trạng ngập lụt trên diện rộng vẫn còn xảy ra trên hạ lưu các sông, đặc biệt tại các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; ngập úng ở TP.Đồng Hới và TX.Ba Đồn. Nhiều tuyến đường bị tắc do ngập lụt như QL1, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, QL12A, QL15, QL9B, QL9C và nhiều tuyến đường tỉnh, đường nội thành.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN H.Hương Khê (Hà Tĩnh), đến chiều tối 9.10, mưa lớn cùng với việc Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ đã làm 4 xã trên địa bàn huyện (Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên và Điền Mỹ) bị chia cắt với bên ngoài.
Trước đó, sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao khiến tuyến QL15A (đoạn qua xã Phúc Trạch, H.Hương Khê) và tỉnh lộ 553 (đoạn qua xã Lộc Yên, H.Hương Khê) bị ngập sâu từ 0,5 - 1 m khiến giao thông qua khu vực này tê liệt hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lớn còn khiến nhiều đoạn trên tuyến đường nối 2 xã Phúc Trạch - Hương Liên (H.Hương Khê) bị sạt lở mái ta luy rất nghiêm trọng, đất đá tràn xuống mặt đường chắn hết lối đi.

Nước ngập và sạt lở làm đường giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh tê liệt

Sơ tán dân trên diện rộng

Sạt lở chia cắt xã Kà Dăng và xã Mà Cooih, H.Đông Giang (Quảng Nam), đến hôm qua 9.10 vẫn chưa thể khắc phục

ẢNH: NAM THỊNH

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị, đến cuối giờ chiều 9.10, địa phương sơ tán 3.742 hộ dân (13.120 người), ước lượng có hàng chục ngàn căn nhà bị ngập lụt. Tại các thôn Thượng Nguyên, Mai Đàn, Xuân Lâm (xã Hải Lâm, H.Hải Lăng) do nước lên rất nhanh khiến người dân không kịp trở tay; gần 600 nhà dân bị ngập nặng, trong đó có khoảng 500 hộ cần di dời khẩn cấp. H.Hải Lăng điều động nhiều lực lượng, phương tiện tiếp tế lương thực, di dời dân.

Áp thấp nhiệt đới  trên Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối qua (9.10), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 10.10, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 13,6 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, ở khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa giông mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 3,5 m; biển động mạnh.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên trong hôm nay (10.10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 m. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 40 - 80 mm, có nơi trên 90 mm.
Phan Hậu

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: "Miền Trung sẽ có lũ chồng lũ, xuất hiện La Nina dịp cuối năm"

Tại Quảng Nam, hôm qua địa phương sơ tán 150 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu ở các vùng trũng thấp, ven sông suối. Tại Quảng Bình, 266 hộ dân phải di dời. Tại Thừa Thiên-Huế, do nhiều phường ở TP.Huế ngập cục bộ nên Công an TP.Huế sơ tán gần 100 hộ dân ở P.An Tây (ngập nặng nhất) tránh lũ trong sáng 9.10. Đến cuối ngày, các địa phương trong tỉnh cũng sơ tán khoảng 2.000 người dân. Toàn tỉnh có 1 người mất tích, 4 người bị thương do mưa lũ; gần 2.200 ngôi nhà bị ngập, tập trung tại 2 huyện: Phong Điền, Quảng Điền.
“Chúng tôi huy động lực lượng cố gắng kiểm tra, bám sát giúp người dân ở khu vực sông Bồ như Phong Sơn, Phong An, Phong Hiền hoàn thành sơ tán thêm trước 21 giờ ngày 9.10”, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND H.Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), nói.
Miền Trung kiệt sức vì mưa lũ

Nhà dân tại H.Lệ Thủy, Quảng Bình ngập sâu trong nước lũ

Ảnh: Trương Quang Nam

 
Nhiều nơi xả lũ
Lúc 11 giờ hôm qua 9.10, Công ty thủy điện Sông Bung vận hành hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 để điều tiết duy trì mực nước hồ ở mực nước cao nhất trước lũ. Theo thông số điều tiết của hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, 6 giờ cùng ngày, mực nước hồ là 599,43 m, lượng nước về hồ 82,6 m3/giây, lưu lượng nước qua máy 15,9 m3/giây. Để đảm bảo an toàn hồ thủy điện, duy trì mực nước hồ chứa theo quy định, công ty xả lũ với lưu lượng dự kiến 20 - 150 m3/giây. Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cho hay thủy điện Sông Bung 2 điều tiết xả lũ xuống Sông Bung 4 nên không ảnh hưởng gì đến hạ du. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP thủy điện Đăk Mi, Công ty CP thủy điện Sông Bung chủ động tính toán, vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 không vượt quá mực nước đón lũ thấp nhất trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn.
Tại Thừa Thiên-Huế, tính đến 17 giờ ngày 9.10, theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, lưu lượng nước đến hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) là 3.264 m3/giây, lưu lượng đi 2.448 m3/giây. Với lượng nước “xả” về hạ du lớn từ thủy điện cộng với lượng mưa rất lớn ở vùng đồng bằng, vùng hạ lưu sông Bồ gồm Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà ngập nặng, lũ lên nhanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.