Miền Trung chống dịch: Bất ngờ vùng an toàn

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
14/06/2021 10:58 GMT+7

Trong khi 2 tỉnh kề cận 2 đầu (Quảng Trị và Hà Tĩnh) đều từng “vướng” dịch Covid-19 thì địa phương nằm giữa ( Quảng Bình ) vẫn đang là “vùng an toàn”. Vì sao ?

Chưa có ca bệnh nào lây nhiễm tại chỗ và trong cộng đồng, chỉ có 2 trường hợp trở về từ địa phương khác tái dương tính với Covid-19 nhưng đã được phát hiện, rà soát, cách ly kịp thời. Với Quảng Bình, thành quả này ngoài yếu tố may mắn còn có nguyên do: Công tác nắm bắt thông tin liên quan đến người trở về từ vùng dịch, công tác phòng chống dịch được kết hợp chặt chẽ, nhanh nhẹn…
Nhắc lại, năm 2020, dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở nhiều nơi, Quảng Bình đã khẩn trương truy vết, tổ chức cách ly, phun khử trùng… sau khi có một số trường hợp lao động, du học sinh trở về từ nước ngoài qua đường hàng không. Sau đó, khi một lượng lớn người Việt trở về từ Lào, Thái Lan qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (H.Minh Hóa), lực lượng chức năng của Quảng Bình lại căng mình tiếp nhận. Đầu tiên là thành lập nhiều khu cách ly tập trung. Dù hàng nghìn người tập dồn ứ tại cửa khẩu nhưng mọi chuyện đều được thu xếp đâu vào đó, từ hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ, đến vận chuyển về nơi cách ly…
Hơn 1 năm theo dõi công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Bình, chúng tôi nhận thấy lực lượng chức năng, nhất là bộ phận y tế đã làm việc cật lực, không quản ngày đêm. Cũng như nhiều nơi khác, cứ mỗi lần tiếp nhận thông tin có F1, F2 là họ lại lên đường xác minh, truy vết dịch tễ. Đầu tháng 2.2021, khi tết nguyên đán cận kề, lực lượng chức năng Quảng Bình vẫn phải vất vả xử lý, khoanh vùng xác định dịch tễ vì có nhiều người có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 từ miền Nam về quê. Nhiều người trắng đêm tổ chức cách ly…
Cũng cần đề cập những quy định đưa ra mang tính “thích ứng cao” với tình hình dịch bệnh của chính quyền địa phương. Như trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu chỉ tổ chức đón khách khi bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch; sau lễ, Covid-19. Qua kỳ nghỉ lễ, tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch khi tình hình diễn biến xấu. Động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày - hang Tối, vườn thực vật, thung lũng Hava, công viên Ozo Treetop, thác Mơ, Bảo tàng tổng hợp tỉnh... tạm thời “đóng cửa”.
Dù vẫn còn một số người có biểu hiện lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch nhưng nhìn tổng thể thì mỗi cán bộ, người dân Quảng Bình đã như một “thành trì” ngăn dịch với mọi cách thức có thể. Đến như Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Cường cũng thường xuyên cập nhật thông tin liên quan trên trang Facebook cá nhân để mọi người theo dõi. Những status (dòng trạng thái) của ông Cường đã thu hút hàng nghìn lượt xem, like, chia sẻ và qua đó góp phần tuyên truyền phòng dịch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.